Thủ tướng thăm nơi Bác Hồ làm việc tại Mỹ hơn 100 năm trước

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam bày tỏ sự xúc động khi tới thăm khách sạn Omni Parker House - nơi lưu giữ hình ảnh chân thực và sống động về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn 100 năm trước.

Chiều ngày 14/5 (giờ địa phương, tức sáng 15/5 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc là khách sạn Omni Parker House ở thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ - nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Bang Massachusetts là một trong những điểm đến trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người nghiên cứu lịch sử và tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước của nhân dân Mỹ. Trong đó, khách sạn Omni Parker House là nơi lưu giữ hình ảnh chân thực và sống động về Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có mặt nơi đây hơn 100 năm về trước.

Thủ tướng thăm nơi Bác Hồ làm việc tại Mỹ hơn 100 năm trước - 1

Thủ tướng tham quan nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 100 năm trước, khi đó Người giữ vị trí phụ trách lò bánh (Ảnh: VGP).

Thông tin giới thiệu của khách sạn và tập sách giới thiệu về khách sạn Omni Parker House được đặt trong khung kính treo cẩn thận trên dọc tường hành lang tầng hầm.

Tư liệu cũ với nhiều hình ảnh, bài viết về cuộc sống sinh hoạt của người dân Boston trong giai đoạn trước có ghi cụ thể: "Hồ Chí Minh từng giữ vị trí phụ trách lò bánh (pastry chef) của Parker từ năm 1911-1913. Chiếc bàn mà ông ấy đã làm việc, hiện vẫn còn trong lò bánh này...".

Trong lưu bút tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất xúc động khi đến thăm khách sạn Omni Parker House và nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã từng làm việc; trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của Ban lãnh đạo, đội ngũ nhân viên khách sạn.

Thủ tướng mong rằng khách sạn Omni Parker House tiếp tục là điểm dừng chân có ý nghĩa cho những người Việt Nam và bạn bè quốc tế quan tâm tìm hiểu về chặng đường đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những đóng góp của Người đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Mỹ và kết nối tư tưởng độc lập, tự do, vì sự phát triển thịnh vượng của hai quốc gia, dân tộc và lợi ích Nhân dân hai nước.

Thủ tướng thăm nơi Bác Hồ làm việc tại Mỹ hơn 100 năm trước - 2

Khách sạn Omni Parker House lưu giữ hình ảnh chân thực và sống động về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: VGP).

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu - ông John Kerry.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Đặc phái viên John Kerry đã đón tiếp đoàn trong chặng dừng chân ở Boston và Đại học Harvard, bày tỏ trân trọng những tình cảm chân thành và chia sẻ của Đặc phái viên John Kerry đối với đất nước và con người Việt Nam, cũng như tinh thần trách nhiệm và những cống hiến không mệt mỏi của ông đối với quan hệ Việt - Mỹ nhiều năm qua. 

Thủ tướng đánh giá cao ông John Kerry, trải qua các vị trí lãnh đạo trong Chính quyền và Quốc hội, đã góp phần xây dựng đồng thuận trong lưỡng đảng Hoa Kỳ ủng hộ quan hệ với Việt Nam, nhất là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, một phần quan trọng của quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa nhân dân hai nước. 

Thủ tướng thăm nơi Bác Hồ làm việc tại Mỹ hơn 100 năm trước - 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry (Ảnh: VGP).

Đặc phái viên John Kerry tái khẳng định Hoa Kỳ nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng chủ động, thực chất tại khu vực và trong ứng phó với các vấn đề quốc tế, trong đó có biến đổi khí hậu. Ông Kerry bày tỏ tình cảm đặc biệt, ấn tượng và những kỷ niệm sâu sắc với đất nước và con người Việt Nam, khẳng định dù ở bất cứ cương vị nào cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ, trách nhiệm sự phát triển của quan hệ Việt - Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ  (USAID) Samantha Power.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao đóng góp của USAID đối với sự phát triển tốt đẹp thời gian qua của quan hệ Việt - Mỹ thông qua các hoạt động viện trợ hiệu quả, góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm tại Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ và các thành viên đoàn cấp cao Việt Nam đã chứng kiến việc trao hai văn bản hợp tác giữa USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế và phát triển năng lực địa phương của Việt Nam đến năm 2028 với tổng giá trị ODA 100 triệu USD và Công bố thực hiện dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) đến năm 2025 với tổng giá trị ODA 36,3 triệu USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Mỹ hôm 11/5 để tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ; thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc. 

Trong khuôn khổ chuyến đi này, Thủ tướng đã có những cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và nhiều cuộc làm việc quan trọng với các đối tác. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Joe Biden. 

Ngày 12-13/5, Thủ tướng tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ tại Washington D.C. Ngày 14/5, Thủ tướng tới Boston và có nhiều hoạt động tại thành phố này. 

Chuyến công tác của Thủ tướng dự kiến kéo dài tới ngày 17/5.