Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện quyền công dân tại Cần Thơ

Phạm Tâm

(Dân trí) - Sáng 23/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại tổ bầu cử số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Ngay sau lễ khai mạc tại điểm bỏ phiếu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là cử tri đầu tiên lên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP Cần Thơ các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện quyền công dân tại Cần Thơ - 1

Thủ tướng vẫy tay chào cử tri Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện quyền công dân tại Cần Thơ - 2

Thủ tướng cùng các cử tri thực hiện nghi thức chào cờ.

Chia sẻ tại điểm bầu cử, cử tri 67 tuổi - Dương Thị Mun, ở khu vực 3, phường Cái Khế cho biết, nghe tin Thủ tướng về đây bỏ phiếu, bà rất phấn khởi. Sáng nay bà và cháu gái đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm, hòa cùng không khí buổi lễ và để bầu cho những người bà tin tưởng.

"Tôi phấn khởi lắm, đi thực hiện quyền thiêng liêng và nghĩa vụ của mình mà. Mong rằng những người được bầu sẽ xứng đáng với niềm tin của nhân dân gửi gắm", bà Mun nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện quyền công dân tại Cần Thơ - 3

Các thành viên tổ bầu cử số 18 thực hiện nghi thức kiểm tra và niêm phong thùng bỏ phiếu.

Phát biểu sau khi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Tôi thật sự xúc động khi được tận mắt chứng kiến cử tri TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, góp phần tạo nên ngày hội toàn dân thực sự, góp phần xây dựng nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân".

Thủ tướng nhấn mạnh: "Đây là minh chứng cho kết quả rất tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc. Chúng ta cũng cảm nhận được niềm tin của nhân dân đang được củng cố và tăng cường đối với Đảng, Nhà nước".

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện quyền công dân tại Cần Thơ - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính với những lá phiếu bầu trên tay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện quyền công dân tại Cần Thơ - 5

Thủ tướng thực hiện quyền công dân của mình tại tổ bầu cử số 18, TP Cần Thơ.

Theo Thủ tướng, điều quan trọng nhất là tổ chức được cuộc bầu cử dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Từ đó, cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tự do lựa chọn những người xứng đáng nhất trong số những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và HĐND các cấp - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Thành phố Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu ra 7 đại biểu Quốc hội khóa XV trong số 13 ứng cử viên; có 87 ứng cử viên HĐND bầu ra 54 đại biểu; thành phố có 943 tổ bầu cử, số lượng cử tri là hơn 950.000 người.