Thủ tướng: Nỗ lực đưa Ninh Bình lên thành phố trực thuộc Trung ương

Thái Bá

(Dân trí) - Sáng 28/5, Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương năm 2035.

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 218 ngày 4/3.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết tỉnh luôn xác định quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo ra cơ sở pháp lý, có tính khoa học, thực tiễn để định hướng phát triển.

Thủ tướng: Nỗ lực đưa Ninh Bình lên thành phố trực thuộc Trung ương - 1

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh (Ảnh: Thái Bá).

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đúng quy trình, trình tự quy định và tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

"Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức công khai quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh để đảm bảo thống nhất với nội dung quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh", Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho hay.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, quy hoạch tỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng để Ninh Bình hoạch định chính sách, triển khai các nhiệm vụ, tổ chức sắp xếp không gian lãnh thổ, phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh; nhằm hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng: Nỗ lực đưa Ninh Bình lên thành phố trực thuộc Trung ương - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định quy hoạch và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Ninh Bình đã luôn bám sát các chủ trương, quan điểm, định hướng; nhất là quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 30 ngày 23/11/2021 về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng chúc mừng tỉnh Ninh Bình đã sớm hoàn thành được quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng: Nỗ lực đưa Ninh Bình lên thành phố trực thuộc Trung ương - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ninh Bình kiên định lấy du lịch làm mũi nhọn.

Theo Thủ tướng, Ninh Bình là tỉnh nằm ở cực Nam đồng bằng sông Hồng, có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh. Ninh Bình có lợi thế khi nằm tiếp giáp với các vùng kinh tế của đất nước như Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Những năm qua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Dựa trên nguồn lực vốn có là các giá trị di sản, văn hóa, con người, Thủ tướng đề nghị tỉnh Ninh Bình sớm triển khai quy hoạch tỉnh để phát triển hơn nữa, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển ngành công nghiệp văn hóa xứng tầm với những giá trị hiếm nơi nào có được là Cố đô Hoa Lư, Tràng An, Vườn quốc gia Cúc Phương...

Thủ tướng: Nỗ lực đưa Ninh Bình lên thành phố trực thuộc Trung ương - 4

Tỉnh Ninh Bình sẽ là thành phố trực thuộc trung ương có tên mới là thành phố Hoa Lư (Ảnh: Thái Bá).

Để thực hiện được quy hoạch, tỉnh Ninh Bình cần huy động sức mạnh của người dân, doanh nghiệp; phát huy các tiềm năng, lợi thế, biến thành động lực phát triển "Xanh, Bền vững và Hài hòa".

Ninh Bình cần kiên định lấy du lịch và công nghiệp văn hóa làm mũi nhọn, công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại làm động lực cho phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng hy vọng đến năm 2030, tỉnh Ninh Bình sẽ cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo;

Tầm nhìn đến năm 2050 là thành phố trực thuộc trung ương văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản, thành phố sáng tạo trên thế giới.