1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ngoài văn hóa, hãy dạy các em lễ nghĩa, đức hạnh

(Dân trí) - Chiều 8/9, tại xã Đại Minh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam phối cùng UBND huyện Đại Minh, tổ chức vui Tết Trung thu cho 300 em học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, có lời động viên và tận tay phát quà đến các em học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng trao quà Trung Thu đến các em học sinh tại Quảng Nam
Thủ tướng trao quà Trung Thu đến các em học sinh tại Quảng Nam

Các cháu vui Tết Trung thu chiều ngày 8/9 tại xã Đại Minh

Chia sẻ với các em tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực và kết quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em của cả nước nói chung, tỉnh Quảng Nam và huyện Đại Lộc nói riêng.

Thủ tướng cho biết, 52 nghìn trường học và gần 23 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước vừa chính thức bắt đầu vào niên học mới vào ngày 5/9 vừa qua. Theo đó, có gần 1/4 số dân đi học, đạt tỷ lệ cao của thế giới. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến thanh thiếu nhi bằng nhiều biện pháp, chủ trương hết sức cụ thể.

Thủ tướng trao quà Trung Thu đến các em học sinh tại Quảng Nam

Thủ tướng trao quà Trung Thu đến các em tại buổi lễ

Tết Trung thu năm nay, Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cho tất cả các em ở mọi vùng miền, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, nhà nghèo mà vẫn cố gắng vươn lên, học giỏi và tất cả các em thiếu nhi đều được đón trung thu trong không khí ấm áp, vui tươi.

Thủ tướng cũng đánh giá, năm học 2019-2010, tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho các em đến trường, dù ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao cho đến vùng bị thiên tai. Đây là một sự cố gắng rất lớn của tỉnh Quảng Nam, của huyện Đại Lộc… Thủ tướng hoan nghênh lãnh đạo các địa phương đã có những quan tâm đặc biệt đến vấn đề này.

Các em thân mến, ông bà ta có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”, lời răn dạy này vẫn còn nguyên giá trị mãi cho đến hôm nay, nên chúng ta  đến trường, không phải chỉ lo học tập văn hóa mà còn cần phải học làm người. Học chữ đi đôi với rèn luyện lễ nghĩa, đức hạnh… Học làm người rất quan trọng.

Chính vì vậy, tôi mong mỏi các trường học của chúng ta ngoài dạy chuyên môn, hãy giáo dục các em thành một người có đức, có tài để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp của đất nước. Điều đó cũng chính là thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu của chúng ta “Non sông Việt Nam có vẻ vang hay không chính là nhờ công học tập của các cháu” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Thủ tướng cũng chuyển lời thăm hỏi ân cần nhất đến các thầy giáo, cô giáo trong tỉnh Quảng Nam cùng các em học sinh thân yêu của chúng ta.

Sau khi chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình đến các em học sinh, Thủ tướng đã tận tay phát quà Trung Thu đến 300 học sinh, trẻ em trên địa bàn huyện Đại Lộc. Mỗi phần quà gồm một lồng đèn, một hộp bánh trung thu và 1 triệu đồng.

C.Bính