1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Thủ tướng: Nghiên cứu tàu điện ngầm nối TPHCM với Bình Dương, Đồng Nai

Ngọc Tân

(Dân trí) - Tuyến tàu điện ngầm kết nối TPHCM - Bình Dương và TPHCM - Đồng Nai được Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến thị sát các dự án giao thông trọng điểm dịp đầu xuân Ất Tỵ. Trong đó, các địa phương phía Nam được người đứng đầu Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tại Lễ khởi công cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương tăng tốc, phấn đấu khánh thành công trình vào ngày 2/9/2026 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập nước. Trong đó, đoạn 7,1km trên địa bàn tỉnh cần phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Thủ tướng: Nghiên cứu tàu điện ngầm nối TPHCM với Bình Dương, Đồng Nai - 1

Ga Bến xe Suối Tiên, điểm cuối của tuyến Metro số 1 TPHCM, dự kiến là nơi kết nối tuyến tàu điện ngầm đi Bình Dương (Ảnh: Ngọc Tân).

Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND tỉnh Bình Phước và Đắk Nông khẩn trương triển khai, hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trong Quý I năm 2025, khởi công dịp 30/4.

UBND TPHCM và Tây Ninh hoàn thành thủ tục đầu tư dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài, khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư để triển khai trước ngày 30/4.

Đáng chú ý, Thủ tướng nhắc đến 2 dự án tàu điện ngầm (metro) cần nghiên cứu triển khai.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Dương sớm nghiên cứu đầu tư tuyến tàu điện ngầm kết nối TPHCM từ nhà ga đường sắt Suối Tiên đến Bình Dương. UBND TPHCM chủ trì, đề xuất cơ chế đặc biệt đầu tư tuyến tàu điện ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành (Đồng Nai), nghiên cứu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức "chìa khóa trao tay".

Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT nghiên cứu phương án nâng cấp Quốc lộ 51 thành đường cao tốc đô thị để nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Đối với sân bay Long Thành, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị xây dựng đường găng tiến độ tổng thể theo mục tiêu yêu cầu để chào mừng Đại hội XIV của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước. Thời hạn hoàn thành dự án vẫn được xác định là 31/12/2025.

Trong đó, dự án thành phần 3 (đường băng, nhà ga hành khách) có khối lượng công việc lớn nhất, nặng nề nhất. ACV xây dựng lại đường gantt tiến độ mới và tiến độ chi tiết theo tháng, theo tuần của từng gói thầu, từng nhà thầu để kiểm soát, với mục tiêu hoàn thành cơ bản trước ngày 31/12.

Sau nghỉ Tết Nguyên đán, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch HĐQT ACV trực tiếp làm việc với các nhà thầu cung cấp thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, cơ bản hoàn thành trước ngày 30/4.

Đối với dự án thành phần 4 (các dịch vụ mặt đất), Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan nghiên cứu phương án giao cho UBND tỉnh Đồng Nai, ACV, Vietnam Airlines, Vietjet triển khai thực hiện các hạng mục còn lại theo quy định của pháp luật, hoàn thành đồng bộ với các hạng mục công trình của dự án.

Về giao thông kết nối với sân bay Long Thành, Thủ tướng yêu cầu triển khai các dự án đường giao thông kết nối (cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, 4 TPHCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành…), bảo đảm đáp ứng nhu cầu giao thông khi sân bay đi vào hoạt động.

Đối với dự án ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, Thủ tướng đánh giá công trình đã cơ bản hoàn thành hạng mục chính, dự kiến đưa vào khai thác dịp 30/4, sớm 3 tháng so với dự kiến. Người đứng đầu Chính phủ coi đây là thành tích đáng tự hào, là cơ sở để phấn đấu hoàn thành cơ bản sân bay Long Thành trước 31/12.

Cuối cùng, kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập đến mục tiêu hoàn thành 2 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng. Các tuyến đường này vừa có ý nghĩa phát triển kinh tế của Lạng Sơn và Cao Bằng, vừa là mảnh ghép quan trọng để nối liền mạch đường cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025.

"2 dự án này phấn đấu nhất định phải hoàn thành thông tuyến trước ngày 31/12", Thủ tướng yêu cầu.