Thủ tướng: Metro số 1 TPHCM làm chỗ nào phải xong chỗ đó

Q.Huy

(Dân trí) - Tại buổi thị sát, Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị cần tập trung hoàn thành tuyến metro số 1, làm chỗ nào phải xong chỗ đó. Các dự án khác của TPHCM cần giảm thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ.

Sáng 27/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ thị sát tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TPHCM. Sau chuyến thăm nhà ga Bến Thành và Ba Son, Thủ tướng sẽ chủ trì buổi làm việc với UBND TPHCM nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến cơ chế và một số dự án quan trọng.

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, thông tin, đến nay, toàn dự án metro số 1 đã đạt hơn 91% khối lượng công việc. Số lượng công nhân trên công trường hiện nay là 2.180, trong đó tập trung chủ yếu ở gói thầu số 3 (mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng).

Thủ tướng: Metro số 1 TPHCM làm chỗ nào phải xong chỗ đó - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tuyến metro số 1 TPHCM sáng 27/7 (Ảnh: Hoàng Giám).

Sau khi nghe chủ đầu tư trình bày về tiến độ dự án, Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị cần tập trung hoàn thành tuyến metro số 1, làm chỗ nào phải xong chỗ đó. Đối với các dự án tiếp theo, thành phố cần giảm các thủ tục hành chính, rườm rà để đẩy nhanh tiến độ.

Theo UBND TPHCM, dự án metro số 1 dự kiến hoàn thành thi công xây dựng vào năm 2021, nhưng do những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình thực hiện, công trình bị lùi tiến độ hoàn thành thi công đến quý IV năm 2023. Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh thời gian dự án.

Thủ tướng: Metro số 1 TPHCM làm chỗ nào phải xong chỗ đó - 2

Tuyến metro số 1 của TPHCM đã hoàn thành hơn 91% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành vào năm 2023 (Ảnh: I.T.).

Đối với vốn thực hiện dự án, UBND TPHCM đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng bố trí bổ sung hết số vốn ODA cấp phát trung hạn 2021 - 2025 chưa được giao (2.283 tỷ đồng). 

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TPHCM cũng kiến nghị Thủ tướng ưu tiên củng cố hoạt động của Công ty Đường sắt đô thị số 1 trong bối cảnh dự án metro số 1 sắp hoàn thành...

Dự án metro số 1 có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20km, từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (TP Thủ Đức). Dự án gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, khởi công năm 2012 và hiện đạt 91% tổng khối lượng.