1. Dòng sự kiện:
  2. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Thủ tướng: Dự án Ga T3 Tân Sơn Nhất đã "vượt nắng thắng mưa"

Thư Trần

(Dân trí) - Trong lần thứ 3 trở lại dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định dự án dần thành hình và có thể đảm bảo mục tiêu hoàn thành vào năm 2025.

Chiều 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác bộ, ngành, Trung ương tiếp tục kiểm tra và làm việc tại công trường nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Sau khi khảo sát công trình và nghe các đơn vị báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ đây là lần thứ 3 ông quay lại công trường nhà ga T3, kể từ lần khởi công cách đây một năm trước (tháng 12/2022).

Đến nay phần thô nhà ga đã hoàn thành 100%, xây dựng thô kiến trúc nhà ga 80%, kết cấu thép 70%, các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ.

"Giờ có thể nói dự án này đã vượt nắng thắng mưa, vì giờ chỉ làm trong nhà, mưa không kịp ảnh hưởng nữa, tiến độ rất khả quan", Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Dự án Ga T3 Tân Sơn Nhất đã vượt nắng thắng mưa - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại dự án ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất chiều 10/8 (Ảnh: Thư Trần).

Lãnh đạo Chính phủ hoan nghênh tinh thần phối hợp, quyết tâm của các đơn vị, đặc biệt là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

"Cách đây 3 năm, tôi cũng rất lo lắng về tổ chức công việc của ACV. Tuy nhiên, qua 3 năm vừa qua, ACV đã lớn lên, trưởng thành rất nhanh từ nhà ga Long Thành tới nay và sân bay Điện Biên Phủ... làm càng ngày càng nhanh", Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh đề nghị các lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm. Đối với các công trình xây dựng, công trình giao thông, khâu giải phóng mặt bằng phải luôn đi trước một bước.

"Không bán thầu mua thầu, chọn nhà thầu công khai minh bạch, không tham nhũng thì không mất cán bộ", Thủ tướng quán triệt.

Thủ tướng: Dự án Ga T3 Tân Sơn Nhất đã vượt nắng thắng mưa - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác khảo sát công trường ga T3 (Ảnh: Thư Trần).

Các cơ quan chủ thể cần có sự phối hợp nhịp nhàng, phân công rõ người rõ việc, đề ra tiến độ, kết quả.

"Trên cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giải quyết được chứ không phải họp đến vỗ tay xong đi về", Thủ tướng nhấn mạnh.

Mặt khác, Thủ tướng lưu ý một số vấn đề tại dự án ga T3, ông yêu cầu chủ đầu tư bám sát tiến độ; rà soát các trang thiết bị điện nước, các vấn đề liên quan phòng cháy chữa cháy, viễn thông, điện, rác thải, nước thải… không để xảy ra mất an toàn lao động. Các nhà thầu phải phối hợp triển khai việc đồng bộ liên thông, chặt chẽ.

Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy mạnh xây dựng các công trình thuộc phần cầu, kết nối hệ thống giao thông với nhà ga T3. Ông nhận định vừa qua, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa đã thể hiện rất rõ về liên kết hệ thống giao thông.

"Đề nghị TPHCM phối hợp với chủ đầu tư dự án ACV, Ban quản lý vốn Nhà nước, Ban Giao thông hoàn thành hệ thống giao thông kết nối", người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo.

Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần 3.000 công nhân luôn có mặt trên công trường.

"Chiều thứ 7 vẫn còn người. Chỗ nào cũng có công nhân làm việc. Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm," Thủ tướng đánh giá.

Dự án xây dựng ga T3 khởi công vào tháng 12/2022, với 3 hạng mục chính gồm Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga; tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động từ ACV (70%) và vốn vay thương mại (chiếm 30%).

Khi hoàn thành, ga T3 đáp ứng công suất hơn 20 triệu hành khách/năm, phục vụ 7.000 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được tất cả các loại tàu bay Code C và Code E, được thực hiện đồng thời với các công trình mở rộng đường giao thông kết nối sân bay, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại Tân Sơn Nhất nhiều năm qua.