Thủ tướng đồng ý nhập khẩu pháo hoa

(Dân trí) - Sau vụ nổ tại Nhà máy Z121, hồi tháng 10 vừa qua, việc cung ứng pháo hoa trên cả nước dịp Tết bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, Thủ tướng vừa đồng ý cho phép nhập khẩu pháo hoa tầm thấp phục vụ nhu cầu của các địa phương dịp Tết Nguyên đán 2014.

Cụ thể, sau vụ nổ hồi tháng 10 vừa qua, Nhà máy Z121 chỉ kịp sản xuất đủ số lượng pháo hoa tầm cao cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Để đáp ứng nhu cầu, Nhà máy Z121 đã báo cáo Bộ Quốc phòng kiến nghị Chính phủ cho phép được nhập khẩu 20.000 thùng pháo hoa tầm thấp của một công ty ở Nhật.
Nhiều tỉnh thành sẽ được cung ứng pháo hoa dịp Tết Nguyên đán
Nhiều tỉnh thành sẽ được cung ứng pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

Sau đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công thương và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xin ý kiến và đều nhận được phản hồi đồng ý.

Trả lời báo chí, đại diện Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) cho biết, Thủ tướng đã cho phép đơn vị này nhập khẩu pháo hoa tầm thấp để cung ứng cho các địa phương sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2014 sắp tới.

Đến nay, Nhà máy Z121 đang gấp rút làm các thủ tục cần thiết với phía đối tác Nhật Bản để kịp thời đưa các sản phẩm pháo hoa về trong nước.

Quang Phong