Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội thành lập Sở Du lịch

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhất trí với đề xuất của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Du lịch Hà Nội nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đề xuất cho phép thành lập Sở Du lịch Hà Nội. Mục đích - theo ông Thảo cho biết  - là nhằm giúp Hà Nội phát huy lợi thế trung tâm văn hóa, kinh tế của cả nước.

Hà Nội thành lập Sở Du lịch để phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế (Ảnh Trọng Trinh)
Hà Nội thành lập Sở Du lịch để phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế (Ảnh Trọng Trinh)

Với kiến nghị của Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý thành lập Sở Du lịch Hà Nội nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế về du lịch của Thủ đô. Do nhiều địa phương cũng cùng chung mong muốn như Hà Nội nên Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đưa ra tiêu chí cụ thể cho việc này.

Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương diễn ra cách đây chưa lâu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng đề xuất với Chính phủ cho thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Quang Phong