Thủ tướng: Dân đang cần thì dù hy sinh, người lính cũng sẵn sàng!

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ là mất mát to lớn của lực lượng vũ trang và các gia đình. Thủ tướng đề nghị tổ chức lễ tang trang trọng, chăm lo chu đáo về chính sách cho cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Sáng ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cùng đi có các ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;...

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. 

Trong đó nhấn mạnh, LLVT Quân khu vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vừa chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn... 

Thủ tướng: Dân đang cần thì dù hy sinh, người lính cũng sẵn sàng! - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Quân khu 4, gửi lời chia buồn sâu sắc đến 13 gia đình cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. (Ảnh: Ngọc Thăng)

Trong nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 6, số 7, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 không quản khó khăn, gian khổ để giúp Nhân dân. Đặc biệt, ngày 12/10/2020, nhận được thông tin có nhiều công nhân đang thi công thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị đất đá sạt lở do mưa lũ vùi lấp, ngay lập tức, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Cục Cứu hộ, Cứu nạn Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã lên đường tiếp cận hiện trường để cứu người bị nạn. 

Quá trình tiếp cận hiện trường, trong điều kiện mưa lớn, đêm tối, địa hình hiểm trở, sạt lở núi xảy ra bất ngờ vùi lấp đoàn công tác làm 13 người hy sinh. Đến tối ngày 15/10 đã tìm thấy 13 thi thể.

Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức thăm hỏi các gia đình thân nhân hy sinh và hoàn thành các thủ tục công nhận liệt sĩ của 11 người và khen thưởng 8 người tham gia cứu hộ, cứu nạn tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Tại buổi làm việc với Quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác Quân khu 4 đã hy sinh trên đường làm nhiệm vụ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Thủ tướng khẳng định: Sự hy sinh của các anh đã làm ngời sáng lên phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn bảo vệ bình yên cho nhân dân. Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác cứu hộ cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt.

Thủ tướng nhấn mạnh, địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 4 thời tiết hết sức khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã luôn phát huy truyền thống Anh hùng 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành luôn nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Thủ tướng khẳng định: Địa bàn Quân khu 4 có vị trí chiến lược rất quan trọng, là phên dậu của đất nước. Truyền thống Quân khu 4 anh hùng đang được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tiếp nối, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Quân đội trong thời bình là đội quân sẵn sàng sản xuất, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khi cần. Đó là phẩm chất quý báu của quân đội, bộ đội Cụ Hồ. Điển hình là sự nỗ lực trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, thuộc huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế của lực lượng vũ trang Quân khu 4. 

Thủ tướng: Dân đang cần thì dù hy sinh, người lính cũng sẵn sàng! - 2

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến tối 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn trên đường đi cứu hộ, cứu nạn.

Sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ là mất mát to lớn của lực lượng vũ trang và các gia đình. Thủ tướng đề nghị tổ chức lễ tang chu đáo, trang trọng. Việc cần làm ngay là thăm hỏi, động viên các gia đình, lo chu đáo về chính sách cho cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Với phương châm: Dân đang cần thì dù hy sinh cũng phải sẵn sàng, Thủ tướng cũng yêu cầu Quân khu 4 phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các công nhân và nhân dân đang mất tích.

Thủ tướng cũng yêu cầu: Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan chức năng liên quan làm tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội đối với các chiến sĩ hy sinh.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã trao và ủy quyền cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao đến 13 gia đình cán bộ hy sinh trong quá trình cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng, tỉnh Thừa Thiên Huế mỗi gia đình 10 triệu đồng. Thủ tướng cũng trao các phần quà động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn của Quân khu 4.

Trước đó, ngày 12/10/2020, một người dân điện thoại cho lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo, 12h ngày 11/10 đã xảy ra sự việc sạt lở núi khiến nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp.

Nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, xác minh để có phương án cứu hộ, gồm 21 người. Trong số 21 người có lãnh đạo UBND tỉnh, Cục Cứu hộ cứu nạn/Bộ tổng tham mưu, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền và một số cơ quan liên quan.

Đoàn xuất phát lúc 14h ngày 12/10 từ Huyện ủy Phong Điền đi thủy điện Rào Trăng 3. Đến 16h cùng ngày, đoàn đến ngầm tràn 71, ô tô không qua được. Đoàn để lại ô tô, đi bộ vào.

Đến 21h cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ. Theo thông tin báo cáo về UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 22h ngày 12/10, đoàn dừng nghỉ tại nhà kiểm lâm. Nhà có 4 gian gồm 3 gian nghỉ và 1 gian bếp.

Đến 0h ngày 13/10 có tiếng nổ lớn, sụt toàn bộ núi, đất đá trùm lên khu nhà đoàn đang nghỉ. 8 người đã thoát được ra ngoài và 13 người mất tích. Trong số 13 người mất tích, có 11 cán bộ quân đội và 2 cán bộ địa phương.

Đến chiều tối ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp tại trạm 67.

Danh sách 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh: 

1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

2. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Quốc phòng; Phó Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

3. Trung tá Bùi Phi Công, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4.

4. Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4.

5. Thượng tá Hoàng Mai Vui, Phó trưởng Phòng xe máy - Cục Kỹ thuật Quân khu 4.

6. Trung tá Lê Tất Thắng, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4.

7. Trung tá Trần Minh Hải, Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

8. Đại úy Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

9. Đại úy Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4.

10. Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Trung, Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4.

11. Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Trương Anh Quốc, nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

12. Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

13. Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.