Thủ tướng chia sẻ bí quyết thành công của Việt Nam và kế hoạch đầu tư AI

Hoài Thu

(Dân trí) - "AI, bán dẫn và công nghiệp ô tô là những ngành quan trọng, vừa có những động lực cũ cần được làm mới, vừa có những động lực mới cho sự phát triển", theo lời Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trưa 16/1 (theo giờ địa phương), ngay sau khi tới Davos (Thụy Sĩ), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ ô tô, chíp bán dẫn và hệ sinh thái liên quan các ngành này.

Bí quyết thành công của Việt Nam

Sau phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin về những thành tựu cơ bản của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới và các yếu tố nền tảng, mục tiêu, định hướng lớn trong phát triển đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã từ một nước chậm phát triển trở thành nước đang phát triển; quy mô nền kinh tế tăng từ khoảng 4 tỷ USD lên khoảng 430 tỷ USD năm 2023; thu nhập bình quân đầu người tăng từ khoảng 100 USD lên khoảng 4.300 USD năm 2023.

Thủ tướng chia sẻ bí quyết thành công của Việt Nam và kế hoạch đầu tư AI - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trả lời câu hỏi của một đại biểu về bí quyết thành công của Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ 3 nội dung lớn. 

Thứ nhất, Việt Nam luôn kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam và bối cảnh thế giới. 

Thứ hai, Việt Nam phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực (gồm đào tạo nhân lực, công nghệ, quản lý, tài chính…) là quan trọng và đột phá. 

Thứ ba, Việt Nam có sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Chia sẻ thêm về chủ đề của buổi tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh AI, bán dẫn và công nghiệp ô tô là những ngành quan trọng, vừa có những động lực cũ cần được làm mới, vừa có những động lực mới cho sự phát triển.

Trong đó, Việt Nam đã ban hành chiến lược phát triển trong lĩnh vực AI; xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia kết nối với trung tâm dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Về công nghệ ô tô, Việt Nam tập trung phát triển ô tô điện, sử dụng nguyên liệu sạch, phát thải carbon thấp và đầu tư cho giao thông xanh.

Về công nghiệp bán dẫn, Việt Nam xác định đây là một động lực phát triển mới và sẽ đầu tư để tham gia vào cả 3 công đoạn trong chuỗi giá trị vi mạch bán dẫn gồm thiết kế, chế tạo và đóng gói.

"Việc phát triển nền tảng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực sẽ được tập trung và sẽ có chính sách ưu đãi phù hợp", theo Thủ tướng.

Thủ tướng chia sẻ bí quyết thành công của Việt Nam và kế hoạch đầu tư AI - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển AI, công nghệ ô tô, chíp bán dẫn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cho biết để phát triển các lĩnh vực trên, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược gồm hạ tầng chiến lược để giảm chi phí logistics, chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; và hoàn thiện thể chế để tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân.

Năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy được tăng trưởng, bảo đảm được cân đối lớn; thu hút gần 37 tỷ USD vốn FDI đăng ký và giải ngân khoảng 23 tỷ USD vốn FDI.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp tiếp tục hợp tác, đầu tư hiệu quả, bền vững tại Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, hợp tác với nhà đầu tư trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Nhiều "ông lớn" công nghệ muốn đầu tư vào Việt Nam

Đại diện các tập đoàn lớn của thế giới như Google, Siemens, Qualcomn, Ericsson… đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Các "ông lớn" công nghệ cũng mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, AI, hạ tầng chiến lược…

Về phía Việt Nam, sau 2 năm triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, Việt Nam đã tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng AI, lên thứ 55/181 quốc gia trên thế giới.

Thủ tướng chia sẻ bí quyết thành công của Việt Nam và kế hoạch đầu tư AI - 3

Đại diện các tập đoàn lớn của thế giới đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam (Ảnh: Đoàn Bắc).

Việt Nam hiện có khoảng 50 cơ sở giáo dục đào tạo về AI, tạo dựng được môi trường thuận lợi để nhiều doanh nghiệp AI trên thế giới đến phát triển tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như: Y tế, truyền thông, giáo dục, an ninh mạng, tài chính, nhà máy thông minh, đô thị thông minh và công nghệ bán dẫn…

Về công nghiệp ô tô, Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó có lộ trình chuyển đổi các phương tiện giao thông sang sử dụng điện; khuyến khích các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng xanh, sạch.

Về lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam xác định rõ tầm nhìn và quyết tâm cao trong việc theo đuổi, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và xây dựng hệ sinh thái cho ngành công nghiệp bán dẫn. 

Việt Nam sẽ sớm ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và Đề án đào tạo 50.000 kỹ sư trong lĩnh vực bán dẫn, nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.