Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm việc sử dụng biển số giả để lừa đảo

Thế Kha

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu, xử lý nghiêm việc sử dụng biển số giả để lừa đảo, tống tiền mà báo chí phản ánh thời gian qua.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công an cho biết, vừa qua báo chí đã phản ánh nhiều vụ sử dụng biển số giả để lừa đảo, tống tiền. Thậm chí có trường hợp lái xe gắn biển số đỏ giả, ngang nhiên chở quá khổ, quá tải.

Trong khi đó, thị trường mua bán trên mạng chỉ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng là có thể "sở hữu" biển số giả với nền xanh, đỏ. Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi làm và bán, sử dụng biển số giả.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an nghiên cứu, xử lý nghiêm; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm việc sử dụng biển số giả để lừa đảo - 1
Hàng loạt biển số giả bị cơ quan chức năng ở Hà Nội phát hiện, xử lý (Ảnh minh họa).

Cũng theo phản ánh của báo chí, cuối tháng 8/2020 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 người về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 2 người này đã mua biển số giả, quần áo, giày, cầu vai, bảng tên giống như trang phục công an và cả súng từ trên mạng rồi giả dạng cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để đi tống tiền. 

Trong tháng 9, Công an Đồng Nai tạm giữ xe tải ben chở đá có biển số màu đỏ chạy trên quốc lộ 1K (phường Hóa An, thành phố Biên Hòa) có dấu hiệu quá tải nên CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, lái xe bỏ chạy vào con hẻm rồi bất ngờ đổ đá xuống đường rồi bỏ xe rời khỏi hiện trường. Cục kỹ thuật Quân khu 7 khẳng định biển số xe trên là giả bởi số hiệu biển số trên đã được cắt khỏi biên chế xe quân đội từ năm 2011.