Thủ tướng: Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải đột phá hơn

Doãn Công

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu phát triển Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ giàu bản sắc văn hóa và nhiều đột phá hơn nữa.

Ngày 5/2, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

Thủ tướng: Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải đột phá hơn - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị (Ảnh: Cường Phúc).

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích các giải pháp phát triển hạ tầng giao thông, logistics, kinh tế biển, các đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân, nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ cao, nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ gắn với biển, di tích văn hóa, lịch sử của vùng, huy động nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thủ tướng: Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải đột phá hơn - 2

Hội nghị ghi nhận nhiều giải pháp phát triển Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ (Ảnh: Cường Phúc).

Chuyên gia kinh tế, TS Trần Du Lịch - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia - kỳ vọng từ nay tới 2025 sẽ là thời kỳ tích cực chuẩn bị các nền tảng về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực để giai đoạn 2026-2035 là thời kỳ tăng trưởng 2 con số. Từ đó toàn vùng sẽ thoát thu nhập trung bình.

Trong đó, chuyên gia Trần Du Lịch cho rằng yếu tố quan trọng nhất là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính năng động, sáng tạo của địa phương; các bộ ngành Trung ương tập trung xây dựng quy hoạch, ban hành quy định minh bạch và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Về cơ chế huy động nguồn lực, ông Trần Du Lịch đề nghị tạo cơ chế thông thoáng và an toàn nhất để đẩy mạnh hợp tác công - tư. Mặt khác, hạ tầng giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo quỹ đất mới, không gian phát triển mới tới đó.

Thủ tướng: Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải đột phá hơn - 3

TS Trần Du Lịch trao đổi tại hội nghị (Ảnh: Cường Phúc).

Ông Trần Du lịch cho rằng chỉ riêng tuyến đường ven biển, nếu khai thác tốt quỹ đất, Bình Định và các địa phương sẽ đủ nguồn lực để làm các công trình hạ tầng chiến lược khác. Ông cũng kiến nghị thiết lập cơ chế điều phối phát triển vùng.

"Nhìn từ việc Bình Định phát triển hạ tầng giao thông, vùng này có tiềm năng đô thị hóa rất lớn. Đô thị hóa là "con gà đẻ trứng vàng" cho ngân sách", TS Trần Du Lịch khẳng định.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ có nhiều lợi thế, tiềm năng nhưng phát triển chưa xứng tầm. Phải chăng do cơ chế, chính sách còn hạn hẹp so với tiềm năng? Phải chăng những khó khăn, hạn chế chưa được phát hiện?

Thủ tướng đặt vấn đề về khai thác tiềm năng con người miền Trung rất chịu thương, chịu khó sống trong vùng "túi mưa chảo lửa". Phải phát huy tối đa tiềm năng nguồn lực con người vùng này. Cùng với đó là thể chế, cơ chế, chính sách còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Mục tiêu là biến vùng đất này thành vùng đất giàu có, giàu bản sắc văn hóa và nhiều đột phá hơn nữa. 

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại.

"Phải đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo gắn với nguồn lực con người, truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa, ý chí quật cường", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác về phát triển bền vững vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đối tác phát triển; trao giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư giữa các Bộ, tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ với các đối tác, doanh nghiệp.

Thủ tướng: Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải đột phá hơn - 4

Lễ trao thỏa thuận hợp tác về phát triển bền vững vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (Ảnh: Cường Phúc).