1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng ấn tượng mạnh với tinh thần thi đấu của VĐV Việt Nam tại SEA Games 30

(Dân trí) - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kỳ SEA Games 30 rất đáng nhớ, nhiều cảm xúc, mang lại niềm tự hào cho dân tộc. Thủ tướng ấn tượng mạnh mẽ với những cầu thủ thương tích đến máu chảy vẫn tiếp tục thi đấu, kiệt sức vẫn cố về đích…

Sáng ngày 22/12, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games 30.

Phát biểu tại đây, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi lội) cho biết, tại SEA Games 30 vừa qua các vận động viên Việt Nam thi đấu với nhiều đối thủ rất mạnh, vì họ được đầu tư lớn về thời gian, tiền bạc trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games.

“Nhưng bằng nỗ lực, vì màu cờ sắc áo, các vận động viên Việt Nam đã giành nhiều huy chương vàng (đứng thứ 2 trong khu vực), thậm chí đạt thành tích để dự Olympics Tokyo 2020”, Huy Hoàng chia sẻ.

Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ (môn điền kinh) lớn lên ở vùng biển cát trắng Bình Định. Từ nhỏ Lệ đã có niềm đam mê những bước chạy trên cát. Trong thi đấu tại SEA Games 30, Hồng Lệ dù có thân hình nhỏ bé nhưng vẫn vượt qua mọi khó khăn để đạt huy chương đồng và huy chương bạc.

Thủ tướng ấn tượng mạnh với tinh thần thi đấu của VĐV Việt Nam tại SEA Games 30 - 1

Thủ tướng gặp mặt, vinh danh VĐV, HLV đạt thành tích cao tại SEA Games 30

“Tại SEA Games 30, những bước chạy của em gặp nhất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, nên về đích thì thể trạng đã kiệt sức. Thời gian tới em sẽ nỗ lực để có thành tích tốt hơn nữa”, Hồng Lệ nói.

Tại buổi gặp mặt, Phạm Hải Yến (bóng đá nữ) chia sẻ cảm xúc khi là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận trung kết giữa Việt Nam và Thái Lan, đem huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam. “Thành công lần này của đoàn thể thao Việt Nam là thành quả của sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành trong lĩnh vực thể thao”, Hải Yến bày tỏ.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng SEA Games 30 là kỳ SEA Games đáng nhớ trong lịch sử thể thao Việt Nam. Bởi số huy chương vàng kỷ lục mà chúng ta đạt được đã vượt qua Thái Lan trong những ngày cuối cùng của SEA Games 30.

“Cả một cặp huy chương vàng môn bóng đá nam, bóng đá nữ chúng ta đạt được như vậy đáng quý lắm! Với bóng đá nữ chúng ta có 6 lần vô địch, chứ không phải một lần. Các em thấp bé nhẹ cân, nhưng rất quyết liệt trong thi đấu”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng ấn tượng mạnh với tinh thần thi đấu của VĐV Việt Nam tại SEA Games 30 - 2

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kỳ SEA Games 30 là kỳ SEA Games đáng nhớ, nhiều cảm xúc, mang lại niềm tự hào cho dân tộc, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Thủ tướng ấn tượng mạnh mẽ với những cầu thủ thương tích đến máu chảy vẫn tiếp tục thi đấu, kiệt sức vẫn cố về đích.

“Hình ảnh đó thể hiện khát vọng của dân tộc ta. Khát vọng như vậy không chỉ trong thể thao mà phải lan tỏa trong kinh tế - xã hội. Các cấp ngành phải kiên trì, mạnh mẽ như trong thể thao và  quyết liệt hơn, có ý chí hơn; không để tình trạng trì trệ, nhũng nhiễu trong ngành của mình”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Tại lễ gặp mặt, Thủ tướng chia sẻ với vận động viên đạt thành tích cao và cũng chia sẻ với những người chưa đạt thành tích, dù có nhiều cố gắng. Thủ tướng mong các Bộ ngành, địa phương có kế hoạch tốt hơn nữa để nâng cao thành tích cho thể thao Việt Nam, trên tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ ngành, đoàn thể và đề nghị các doanh nghiệp tạo điều kiện việc làm cho các vận động viên sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Vì tuổi thi đấu của các em rất ngắn nên phải tạo việc làm ổn định. Đừng để tình trạng các em sau thi đấu về đi bán bánh mì, đi làm móng chân móng tay”, Thủ tướng nói thêm.

Quang Phong