Thiếu tá CSGT bị tông chết sau khi bám gương chiếu hậu, trượt ngã

(Dân trí) - Khi bị CSGT yêu cầu dừng lại vì vi phạm giao thông, tài xế xe tải vẫn tiếp tục bỏ chạy. Thiếu tá CSGT đã bám vào gương chiếu hậu chiếc xe, nhưng không may bị trượt ngã xuống đường…

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm thiếu tá Lê Quang Minh, cán bộ đội CSGT số 1 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an tỉnh Đồng Nai) tử vong, sáng nay 16/4, tổ xử lý tai nạn Công an thành phố Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) đã có báo cáo bước đầu về nguyên nhân vụ tai nạn.


Thiếu tá CSGT Minh tử vong tại trạm thu phí cầu Đồng Nai trong lúc xử lý xe tải vi phạm. (Ảnh FB).

Thiếu tá CSGT Minh tử vong tại trạm thu phí cầu Đồng Nai trong lúc xử lý xe tải vi phạm. (Ảnh FB).

Theo báo cáo của CSGT Công an thành phố Biên Hoà, khoảng hơn 19h ngày 15/4, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 1 (PC67, Công an tỉnh Đồng Nai) do Thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi, ngụ thành phố Biên Hoà) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến QL1 (đoạn gần trạm thu phí giao thông cầu Đồng Nai, phường An Bình, thành phố Biên Hoà) thì phát hiện xe tải chở heo BKS 60C-107.62 (chưa xác định được danh tính người lái) chạy từ hướng ngã 4 Vũng Tàu về cầu Đồng Nai vi phạm giao thông nên ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra xử lý.

Tuy nhiên tài xế xe tải vẫn không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy.

Cơ quan chức năng phối hợp khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.
Cơ quan chức năng phối hợp khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Khi xe đến gần gác chắn tại làn thu phí số 10 thì Thiếu tá Minh tiếp cận yêu cầu lái xe dừng lại nhưng tài xế vẫn cho xe chạy, Thiếu tá Minh nhảy theo, bám vào gương chiếu hậu bên trái xe tải để tìm cách khống chế tài xế. Bất ngờ, Thiếu tá Minh bị trượt ngã và bị bánh sau xe tải trên cán lên người tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, lái xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an ghi lời khai nhân viên trạm thu phí cầu Đồng Nai nhằm phục vụ công tác điều tra.
Công an ghi lời khai nhân viên trạm thu phí cầu Đồng Nai nhằm phục vụ công tác điều tra.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được hệ thống camera khu vực trạm thu phí ghi lại cũng như 1 số nhân viên trạm thu phí chứng kiến, khai báo với cơ quan Công an nhằm phục vụ công tác điều tra.

Hiện thi thể Thiếu tá Minh đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà riêng ở đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hoà lo hậu sự.

Đăng Lê