TPHCM:

Thiếu tá Cảnh sát giao thông bị người vi phạm tốc độ tông trọng thương

(Dân trí) - Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm tốc độ trên đại lộ Mai Chí Thọ, Thiếu tá CSGT thực hiện quy trình chặn dừng để xử lý thì bị người vi phạm lao xe vào, gây thương tích.

Chiều nay 9/8, sau khi được bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) sơ cứu thương tích và xác định không nguy hiểm đến tính mạng, Nguyễn M.K. (SN 1983, quê tỉnh Trà Vinh) đã được CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC08, Công an TPHCM) bàn giao Công an phường Bình Khánh, quận 2 (TPHCM) để  tiếp tục làm rõ vụ việc thanh niên này lao xe máy vào tổ công tác thuộc Đội CSGT Cát Lái, khiến Thiếu tá CSGT Huỳnh Tấn Đạt bị chấn thương nặng phần đầu.

Thiếu tá Cảnh sát giao thông bị người vi phạm tốc độ tông trọng thương - 1

Hiện trường vụ việc nam thanh niên vi phạm tốc độ lao xe vào CSGT.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT Cát Lái thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm tốc độ trên đại lộ Mai Chí Thọ (hướng từ Đồng Văn Cống về hầm Thủ Thiêm), đoạn qua phường Bình Khánh, quận 2.

Thiếu tá Cảnh sát giao thông bị người vi phạm tốc độ tông trọng thương - 2
Thiếu tá Cảnh sát giao thông bị người vi phạm tốc độ tông trọng thương - 3

Chiếc mũ chuyên dụng của Thiếu tá CSGT  tại hiện trường

 Lúc này, K. điều khiển xe máy chạy với tốc độ hơn 60km/h (đoạn đường chỉ cho phép chạy 50km/h) và bị máy đo tốc độ ghi nhận, báo về tổ CSGT đang làm nhiệm vụ phía trước.

Lúc này, một CSGT dùng gậy chuyên dụng, thực hiện đúng quy trình ra tín hiệu chặn dừng từ xa thì K. giảm tốc độ nhưng bất ngờ tiếp tục lao tới tông vào Thiếu tá Đạt (đang hướng dẫn K. tấp vào để xử lý).

Cú tông mạnh khiến Thiếu tá Đạt té xuống đường, chấn thương đầu, ra nhiều máu dù có mũ chuyên dụng; riêng K. và phương tiện cũng bị té ngã xuống đường.

Ngay khi tai nạn xảy ra, tổ công tác đã dùng ô tô công vụ nhanh chóng đưa Thiếu tá Đạt và K. vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Thiếu tá Cảnh sát giao thông bị người vi phạm tốc độ tông trọng thương - 4

Người vi phạm giao thông, lao xe gây trọng thương CSGT hiện đã được đưa đến làm việc với Công an phường Bình Khánh.

Hiện Thiếu tá Đạt vẫn đang điều trị tại bệnh viện để theo dõi chấn thương vùng đầu; riêng K. được xuất viện và CSGT Cát Lái đã bàn giao cho Công an phường Bình Khánh để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, trong năm 2018, trên tuyến đường Mai Chí Thọ (thuộc địa bàn quận 2) có 8 người chết vì tai nạn giao thông.

Cán bộ điều tra tai nạn giao thông thuộc Công an quận 2 cho biết, hầu hết các vụ tai nạn chết người trên tuyến đường này có liên quan đến người điều khiển môtô phóng nhanh, không làm chủ tốc độ.

Thiếu tá Cảnh sát giao thông bị người vi phạm tốc độ tông trọng thương - 5

Theo Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, trong năm 2018, trên tuyến đường Mai Chí Thọ (thuộc địa bàn quận 2) có 8 người chết vì tai nạn giao thông.

Trước tình trạng nói trên, Đội CSGT Cát Lái đã thường xuyên tổ chức kiểm tra tốc độ, nồng độ cồn... đối với người điều khiển phương tiện trên tuyến đường này.

Đăng Lê