Thiên tai "thổi bay" 850 tỷ đồng tại Quảng Ngãi

Quốc Triều

(Dân trí) - Bão, lũ, giông lốc liên tiếp xảy ra tại Quảng Ngãi khiến nhiều nhà dân, công trình hư hỏng nặng. Ước tính từ đầu năm đến nay, thiên tai gây thiệt hại khoảng 850 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi liên tục chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai. Đặc biệt, trong tháng 9 và tháng 10, tỉnh này phải hứng chịu ảnh hưởng trực tiếp của 3 cơn bão, 2 đợt mưa lũ lớn. Tính đến hết tháng 10/2021, thiên tai làm chết 4 người, bị thương một người, gây hư hỏng nặng 350 ngôi nhà của người dân.

Các đợt mưa lớn liên tiếp gây hư hại cho trên 2.300 ha lúa, cây trồng; cuốn trôi trên 216 tấn tôm, cá của người dân. Cùng với đó, mưa lũ còn làm hư hỏng hàng trăm tuyến kênh mương, công trình giao thông.

Thiên tai thổi bay 850 tỷ đồng tại Quảng Ngãi  - 1

Mưa lũ liên tiếp tại Quảng Ngãi đã gây thiệt hại khoảng 853 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi mưa lũ đi qua, tỉnh Quảng Ngãi đã vận dụng mọi nguồn lực để hỗ trợ dân sinh, khắc phục bước đầu các công trình hư hỏng.

Tuy nhiên, thiệt hại do thiên tai gây ra quá lớn. Trong khi đó, nguồn ngân sách của tỉnh này đã cạn kiệt do hụt thu, mất cân đối trong 2 năm 2019 và 2020 lên đến 5.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi 2.000 tấn gạo và 590 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.