Thiên nga Hải Phòng ngất xỉu vì nắng nóng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu

(Dân trí) - Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với một vài yếu tố khác đã khiến một trong số 40 con thiên nga được thả trên hồ Tam Bạc, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng bị ngất xỉu, buộc phải đưa lên Hà Nội chữa trị.

Thiên nga Hải Phòng ngất xỉu vì nắng nóng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu - 1

Hình ảnh một con thiên nga nằm bất động bên đống rác được đăng tải và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội (ảnh FB)

Thông tin từ Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Hồng Bàng hôm nay (21/5) cho biết, con thiên nga bị ngất xỉu do sốc nhiệt buộc phải đưa lên Hà Nội chữa trị trước đó, hiện đã bình phục. Dự kiến hôm nay thiên nga sẽ được đưa trở lại với đàn trên sông Tam Bạc.

Thiên nga Hải Phòng ngất xỉu vì nắng nóng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu - 2

Người dân vô tư xả rác xuống sông gây ô nhiễm môi trường, thậm chí có người còn vứt thức ăn vặt xuống sông cho đàn thiên nga ăn.

Trước đó, trên mạng xã hội Feacebook lan truyền hình hảnh một con thiên nga nằm bất động bên một đống rác lớn ngay trên sông Tam Bạc. Hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa số người dân tỏ ra quan ngại với thời tiết nắng nóng kéo dài, môi trường thiếu trong sạch… sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của đàn thiên nga.

Thiên nga Hải Phòng ngất xỉu vì nắng nóng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu - 3

Rác thải, ô nhiễm cùng nắng nóng có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của đàn thiên nga.

Theo ghi nhận của phóng viên, để chống lại thời tiết nắng nóng gay gắt, đàn thiên nga ban ngày thường di chuyển về phía khu vực có nhiều bè tre ở dưới gầm cầu Hoàng Văn Thụ. Khi muốn bơi chúng phải ngụp sâu xuống nước hoặc rúc đầu ẩn trong cánh để đối phó với thời tiết.

Thiên nga Hải Phòng ngất xỉu vì nắng nóng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu - 4

Dư luận lo ngại đàn thiên nga được nhập từ nước ngoài về không thích nghi được với cái nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè Việt Nam. 

Còn theo phản ánh của một số người dân sinh sống hai bên hồ Tam Bạc, điều đáng ngại nhất là nhiều người khi đi ngang qua dừng chân chiêm ngưỡng đàn thiên nga thường tiện tay vứt thức ăn như bánh mì, bắp rang bơ… xuống sông cho thiên nga ăn. Đặc biệt, nhiều người còn vô tư xả rác xuống sông dù hai bên bờ sông có nhiều thùng rác được đặt sẵn, khiến trên mặt sông rác các loại nổi lềnh bềnh.

UBND quận Hồng Bàng cho biết, trước thực trạng trên, quận đã chỉ đạo các phòng ban cùng các phường có liên quan vận động người dân không xả rác, vứt thức ăn xuống sông, đồng thời tổ chức vớt rác thường xuyên.

Thiên nga Hải Phòng ngất xỉu vì nắng nóng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu - 5

Để đối phó với thời tiết nắng nóng, đàn thiên nga thường di chuyển về khu vực gầm cầu Hoàng Văn Thụ vào ban ngày

Về việc chăm sóc quản lý đàn thiên nga, phía Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận cho biết, đơn vị cử 2 người đảm nhiệm việc cho ăn, kiểm đếm và theo dõi sức khỏe của đàn thiên nga này.  Mỗi ngày cả đàn ăn hết khoảng 15kg cám thủy sinh (loại cám được đơn vị bán thiên nga cung cấp).

Thiên nga Hải Phòng ngất xỉu vì nắng nóng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu - 6

Đàn thiên nga được đưa về và thả xuống sông vào ngày 9/5

Cũng theo Ban quản lý, hiện sức khỏe của 39 con thiên nga còn lại vẫn ổn định. Thời gian tới, đơn vị  sẽ cử người lên Hà Nội học cách dựng nhà và cho thiên nga sinh sản.

Trước đó trong khuôn khổ lễ khánh thành Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc diễn ra vào chiều 9/5, UBND quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã thả 40 con thiên nga được nhập từ nước ngoài xuống sông Tam Bạc.

An Nhiên