1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thi tuyển phương án thiết kế công viên "đắp chiếu" cả thập kỷ ở Hà Nội

Hà Mỹ

(Dân trí) - Quận Hà Đông thi tuyển phương án thiết kế các hạng mục thuộc dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao quận. Phương án đạt giải nhất sẽ được chọn thương thảo, ký hợp đồng triển khai.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông (Hà Nội) vừa có thông báo về việc mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc các hạng mục, công trình thuộc dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao quận.

Theo đó, tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết là hơn 950.000m2 (hơn 95ha). Khu đất nghiên cứu là đất cây xanh thành phố, trong đó mật độ xây dựng tối đa là 5% cho khu văn hóa, hồ nước, cây xanh; 25% khu vui chơi giải trí, 25% cho khu thể dục - thể thao. 

Dự kiến, thời gian tổ chức thi tuyển kéo dài từ ngày 26/3 đến ngày 2/5. Sau đó, đơn vị sẽ tổ chức chấm thi và công bố kết quả thi tuyển, trao giải thưởng trong tháng 5. 

Cơ cấu giải thưởng gồm giải Nhất, Nhì, Ba với mức thưởng dao động 30-50 triệu đồng. 

Đơn vị có phương án dự thi đạt giải Nhất sẽ được chọn thương thảo ký hợp đồng, thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định. 

Thi tuyển phương án thiết kế công viên đắp chiếu cả thập kỷ ở Hà Nội - 1

Phối cảnh tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Khu công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông, theo đồ án được duyệt cuối năm 2023 (Ảnh: VQH).

Theo đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Hà Đông, đồ án quy hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 11/2023. Tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 95ha, trong đó gần 34ha thuộc phường Hà Cầu và hơn 62ha thuộc phường Kiến Hưng. 

Dự án nhằm tạo lập một không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, công viên cây xanh vui chơi giải trí của thành phố; nâng cao điều kiện môi trường sống của nhân dân, cải thiện vi khí hậu, đồng thời tạo tiền đề cho việc nâng cao thể chất, tinh thần, sức khỏe cho dân cư khu vực.

Cùng với đó, đơn vị đặt mục tiêu tạo lập trục không gian kiến trúc cảnh quan, điểm nhấn đô thị, hài hòa với các tuyến đường lớn, các dự án đầu tư lân cận và các khu vực dân cư hiện hữu xung quanh; tổ chức không gian cảnh quan gắn với văn hóa - lịch sử địa phương...

Thi tuyển phương án thiết kế công viên đắp chiếu cả thập kỷ ở Hà Nội - 2

Trước năm 2023, xung quanh khu vực quy hoạch làm dự án được nhiều tổ chức, cá nhân thuê lại để kinh doanh, buôn bán (Ảnh: Nguyễn Trường).

Theo phối cảnh dự kiến, ý tưởng thiết kế lấy mặt nước là trung tâm, các hướng tiếp cận chính dẫn vào các trục không gian chính của công viên và công trình điểm nhấn nằm tại vị trí giao điểm của các trục chính.

Trên các trục chính đều được thiết kế các quảng trường với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Quảng trường vừa là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, lễ hội, vui chơi giải trí vừa là nơi để người dân dạo bộ, giao lưu cộng đồng.

Trong đó, các quảng trường được thiết kế gồm sân vườn đường dạo, trồng nhiều cây xanh kết hợp với vật liệu ốp lát theo các chủ đề và xử lý không gian bằng các cao độ khác nhau.

Việc này được lý giải vừa tăng sức hấp dẫn cho người đi bộ, vừa tạo không gian mở trong chuỗi kết nối liên hoàn giữa các chức năng chính của công viên.

Thi tuyển phương án thiết kế công viên đắp chiếu cả thập kỷ ở Hà Nội - 3

Vị trí dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao quận Hà Đông (Ảnh: Google Maps).

Dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao quận Hà Đông được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt quy hoạch từ năm 2008, nhằm đáp ứng yêu cầu về việc tạo lập một không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, công viên cây xanh vui chơi giải trí.

Sau khi sáp nhập Hà Tây và Hà Nội, UBND TP giao cho quận Hà Đông triển khai dự án. Dù vậy đến nay, dự án vẫn chưa thể triển khai do chưa lựa chọn được nhà đầu tư.

Trong suốt 15 năm qua, xung quanh khu đất quy hoạch được các tổ chức, cá nhân thuê lại để kinh doanh các dịch vụ. Đến cuối năm 2022, UBND quận Hà Đông chấm dứt hợp đồng đối với 11 nhà đầu tư, yêu cầu dừng khai thác mặt bằng đất quy hoạch để xem xét đầu tư dự án công viên. 

Cuối năm 2023, Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức lễ công bố quy hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông, tỷ lệ 1/500.