1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thêm ổ cá cược bóng đá Euro bị triệt phá

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 13/6, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an quận 7, bất ngờ ập vào căn nhà không số trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Kiểng) bắt quả tang đối tượng Lâm Chí Văn đang thực hiện việc ghi tỷ số cho các con bạc.

Khám xét nơi ở của Văn, công an thu giữ 35 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại dùng giao dịch ghi tỷ số, 1 xe gắn máy, 1 máy vi tính dùng để tiếp nhận tỷ số cá cược, 1 tờ phơi cá cược trận Croatia - Đức với số tiền thể hiện 122 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, trinh sát bắt đối tượng Nguyễn Văn Lộc (49 tuổi, ngụ 90/9D, KP 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7) đang ghi cá cược trong 1 cuốn tập với số tiền cá cược là 96 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Văn và Lộc khai nhận đã tổ chức ghi cá độ bóng đá cho các con bạc. Địa bàn chủ yếu của 2 đống tượng này là quận 7, ghi cá độ thông qua di động và internet. Văn là đại lý chính, còn Lộc là chân rết trong đường dây của Văn.

Hằng ngày, Văn và Lộc thường tập trung ghi đề trước khi trận đấu diễn ra bằng trực tiếp có hoặc gián tiếp thông qua điện thoại và internet. Trung bình mỗi trận, có đến 20 con bạc tham gia cá cược trong đó có đối tượng cá cược với số tiền trên 20 triệu đồng/trận.

Hiện công an quận 7 đang tạm giữ Lâm Chí Văn và Nguyễn Văn Lộc và 5 con bạc khác trong đường dây này để lấy lời khai mở rộng điều tra vụ án.

Công Quang