TPHCM:

Thêm một xưởng sản xuất 1.000m2 bị lửa thiêu rụi

(Dân trí) - Một xưởng sản xuất nhựa có diện tích gần 1.000m2 đã bị thiêu rụi, đổ sập trong một vụ hoả hoạn xảy ra vào trưa 11/9 tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện từ cầu dao máy ép hạt nhựa.

Xưởng nhựa bị đổ sập sau vụ cháy
Xưởng nhựa bị đổ sập sau vụ cháy

Theo các công nhân làm việc tại đây, đám cháy bùng lên vào khoảng 12h15, lúc này mọi người đang nghỉ trưa, dù phát hiện khá sớm nhưng do nhà xưởng chứa toàn “mồi ngon” của lửa nên không ai có thể tiếp cận, dập lửa.


Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ khu nhà xưởng ép nhựa rộng gần 1.000m2 đã bị khói lửa bao trùm. 6 xe chữa cháy thuộc Phòng CS PCCC quận Bình Tân đã có mặt triển khai phương án dập lửa, khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nhiều nguyên vật liệu, máy móc bị thiêu rụi hư hỏng
Nhiều nguyên vật liệu, máy móc bị thiêu rụi hư hỏng
Nhiều nguyên vật liệu, máy móc bị thiêu rụi hư hỏng

Tuy nhiên, khu nhà xưởng bị đổ sập, nhiều nguyên vật liệu dùng để ép bao nhựa cùng các chiết bị máy móc phục vụ sản xuất bị cháy rụi, hư hỏng. Rất may vụ cháy xảy ra lúc công nhân đang nghỉ trưa nên không có thương vong về người.

Vụ hoả hoạn được xác đinh là do chập điện từ cầu dao máy ép hạt nhựa
Vụ hoả hoạn được xác đinh là do chập điện từ cầu dao máy ép hạt nhựa

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện từ cầu dao của máy ép hạt nhựa. Vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung Kiên