Bà Rịa - Vũng Tàu:

Thêm một vụ học viên cai nghiện cưa song sắt bỏ trốn

(Dân trí) - Trong khi số học viên mới trốn trại cách đây 10 ngày chưa bị bắt lại thì tại Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại xảy ra một vụ trốn trại khác.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 26/7, tại Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) - thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong lúc đi kiểm tra, bảo vệ của trung tâm này đã phát hiện và bắt giữ 3 học viên cai nghiện đang dùng mùng, mền vắt qua tường rào để bỏ trốn ra ngoài.

Qua kiểm tra, trung tâm này phát hiện trước đó đã có một nhóm khác gồm 6 học viên vừa thực hiện cuộc trốn trại thành công. Đây là các học viên cai nghiện ở phòng A8. Các đối tượng dùng cưa sắt để cưa cửa sổ phòng rồi dùng mùng mền, vắt qua tường rào, chui ra ngoài bỏ trốn.

Nhận được tin báo của trung tâm, công an huyện Tân Thành đã đến khám nghiệm hiện trường và truy bắt được một đối tượng.

Đây không phải là lần đầu tiên trung tâm này xảy ra chuyện con nghiện cưa song sắt trốn trại. Mới đây nhất, ngày 17/7, 14 học viên đang cai nghiện tại phòng số A7 cũng đã dùng thủ đoạn cưa song sắt bỏ trốn ra ngoài.

Công an xã Tóc Tiên phối hợp với công an huyện Tân Thành đã bắt giữ được 6 học viên. 8 học viên còn lại đến nay vẫn chưa bị bắt giữ.

Được biết, hầu hết các học viên trốn thoát đều là đối tượng không chỉ nghiện ma túy mà còn có HIV. Trước thông tin học viên cai nghiện trốn trại liên tục, người dân khu vực rất lo lắng và đặt câu hỏi về cách quản lý của trung tâm này.

Công Quang - X.T