Thái Bình:

Thầy giáo dạy tiếng Anh sàm sỡ nữ sinh lớp 4 trong giờ học

Đức Văn

(Dân trí) - Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc một thầy giáo dạy tiếng Anh có hành vi dâm ô với nữ sinh học lớp 4.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một thầy giáo Trường Tiểu học An Vinh, bị tố cáo có hành vi sàm sỡ, sờ soạng chỗ nhạy cảm của nữ sinh học lớp 4.

Thầy giáo dạy tiếng Anh sàm sỡ nữ sinh lớp 4 trong giờ học - 1

Trường Tiểu học An Vinh nơi Nguyễn Bá Nghị công tác giảng dạy.

Trước đó vào ngày 17/2, Công an xã An Vinh nhận được đơn trình báo của bà N.T.N. về việc cháu gái đang học lớp 4 tại Trường Tiểu học xã An Vinh bị thầy giáo là Nguyễn Bá Nghị - giáo viên dạy môn tiếng Anh tại trường - có hành vi sàm sỡ nữ học sinh này.

Theo thông tin ban đầu, trong một tiết dạy học tiếng Anh lớp 4, giáo viên Nguyễn Bá Nghị (SN 1977) đã thực hiện hành vi sàm sỡ, sờ soạng chỗ nhạy cảm của nữ học sinh lớp 4.

Ngay sau khi biết sự việc, gia đình nữ học sinh này đã làm đơn trình báo đến Công an xã An Vinh.

Làm việc với cơ quan Công an xã, Nguyễn Bá Nghị thừa nhận có sự việc nêu trên và cho biết đây là lần đầu thực hiện hành vi này. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an huyện Quỳnh Phụ thụ lý, điều tra theo quy định.

Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nghị tội danh dâm ô người dưới 16 tuổi.

Phía Trường tiểu học An Vinh đã tạm đình chỉ việc giảng dạy của giáo viên Nguyễn Bá Nghị để phục vụ công tác điều tra.