Đà Nẵng:

Thấp thỏm mùa hoa Tết

(Dân trí) - Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết nguyên đán, người trồng hoa Hòa Cường (Đà Nẵng) đang phập phồng lo lắng làm sao cho hoa kịp nở vào dịp Tết bởi năm nay mưa bão liên miên, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của hoa.

Về làng hoa Hòa Cường những ngày này, không khí làm việc của người trồng hoa nơi đây rất khẩn trương. Nhà nhà đều tích cực chăm lo cho hoa để hoa kịp nở vào dịp Tết. Nhiều nhà trưa không nghỉ, chỉ kịp ăn hộp cơm trưa rồi tiếp tục làm. Hàng chục hộ trồng hoa nơi đây đang chạy đua với thời gian để kịp bán hoa vào dịp Tết. Có đến đây mới thấu hiểu được nổi lòng của người trồng hoa mùa Tết.

Nông dân tích cực chăm hoa cho kịp Tết
Nông dân tích cực chăm hoa cho kịp Tết

Năm nay miền Trung mưa bão liên miên, đặc biệt là cơn bão số 11 đã ảnh hưởng trực tiếp vào Đà Nẵng khiến cho người trồng hoa gặp nhiều khó khăn trong quá trình chăm sóc hoa. Nhà nào ít thì hư hỏng, phải trồng lại vài trăm chậu, nhà nhiều thì 500- 600 chậu.

Thời điểm nay, số chậu không bị hư hỏng thì đã tươi tốt, cây cao đẹp, số bị hư hỏng phải trồng lại cây còn thấp lùn sợ là không kịp Tết. Hiện nay, các nhà vườn đang phun thuốc, giăng lưới, cột dây để bó hoa lại kẻo bị gãy đổ.

Đang lúi húi cột dây, chị Nguyễn Thị Hoa (trú phường Hòa Cường Bắc) cho biết, năm nay nhà chị trồng 1.500 chậu hoa. Tuy nhiên đợt bão số 11 khiến cho hơn 200 chậu bị hư hỏng phải trồng lại. Nếu thời tiết ấm áp thì hoa sẽ nở vào đúng dịp Tết nhưng trời lạnh thì không kịp.

“Chăm cho hoa nở được kịp Tết rồi còn lo đến chuyện bán hoa nữa. Năm ngoái, nhiều nhà phải đổ hoa vì không ai mua. Năm nay không biết thế nào đây. Tui cũng đang lo đây”, chị Hoa nói.

Cũng theo chị Hoa, năm ngoái, mỗi chậu hoa chị bán 70 – 100 ngàn đồng. Nhưng năm nay giống và phân bón cao hơn năm chắc giá hoa sẽ cao hơn.

Nông dân tích cực chăm hoa cho kịp Tết
Năm nay mưa bão liên miên nên đã ảnh hưởng nhiều đến quá trình sinh trưởng của hoa khiến người nông dân lại thêm lo lắng

Khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ nhiều năm gắn liền với nghề nông, trong lúc đang đợi chồng đi mua thuốc về phun cho hoa, bà Trần Thị Nhược (phường Hòa Cường Bắc) cho biết, nhà bà không có tiền mua chậu nên trồng hoa ở dưới đất. Đợt đợt bão số 11 rồi mưa lũ vừa rồi hoa hư hết phải trồng lại được hơn một tháng nay. Theo bà Nhược thì số hoa này sẽ không nở kịp đúng vào dịp Tết mà phải ra giêng mới nở. “Mà như thế, số tiền bán được sẽ chẳng được bao nhiêu, chỉ mong sao không lỗ là may lắm rồi”, bà Nhược buồn bã nói.

Còn theo bà Trần Thị Cơ (Hòa Phường Bắc) để có tiền đầu tư cho vụ hoa năm nay, gia đình bà phải cắm sổ vay ngân hàng 60 triệu đồng. Tuy nhiên, đợt bão số 11 đã khiến cho 500 chậu hoa của gia đình bị hư hỏng, phải trồng lại. Còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Tết nhưng cây vẫn còn cháy lá. Hiện, ngày nào gia đình bà cũng phải phun thuốc cho hoa. Hai chị em bà tập trung làm cả ngày cả đêm. “May mà bão số 14 không vào chứ vào thì coi như tiêu hết. Ở đây, nhà nào cũng bị hư hỏng do mưa bão cả”, bà Cơ nói.

Ông Nguyễn Văn Mỹ (phường Hòa Cường Bắc) chia sẻ, người trồng hoa từ khi bắt đầu trồng hoa cho đến khi bán được hoa mới hết lo. Tuy nhiên năm nay mưa bão liên miên, chi phí tăng cao, hoa lại không đẹp bằng năm ngoái nên người trồng hoa lại lo lắng hơn.

Một số chậu hoa đã nở sớm
Một số chậu hoa đã nở sớm

Giờ người dân nơi đây chỉ biết cầu mong cho thời tiết thuận lợi, hoa nở kịp Tết, bán được giá bù lại những tháng ngày vất vả chăm hoa. Lúc đó người trồng hoa mới hết lo.
ĐBSCL: “Chạy nước rút” đón mùa hoa Tết
 
Những ngày này, đến làng hoa kiểng Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre) làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, Đồng Tháp), làng hoa Phó Thọ (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) mới thấy bà con trồng hoa nơi đây vất vả thế nào cho việc chăm bón vườn hoa, đón mùa hoa tết 2014. Từ sáng sớm, gia đình chị Nguyễn Thị Hoa – làng hoa Phó Thọ, (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) đã ra vườn, bắt đầu công việc cắt tỉa cành, tưới nước, bón phân cho 1.000 giỏ cúc mâm xôi.
Chị Hoa cho biết: “Sống bằng nghề này bà con tụi tui chỉ vất vả mấy tháng cuối năm nhưng chẳng hề sợ cực khổ, chỉ mong hoa tươi tốt, trổ đúng dịp tết là mừng lắm rồi! Vì nói thật, bao nhiêu vốn liếng đều tập trung vào mùa hoa tết này, bởi vậy mỗi khi xem thời tiết dự báo “trời trở gió” bà con tui cũng phập phòng lo sợ, chẳng thể ngủ yên!”.
Cũng như tâm trạng và sinh khí làm việc như gia đình chị Hoa, gia đình ông Mười Phú – một hộ trồng hoa ở làng hoa Cái Mơn (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) cho biết: “Mấy chú không biết chứ vào thời điểm này, khi đến làng hoa mà ở nhà thì buồn lắm, bà con tập trung hết ra vườn hoa để cắt tỉa, bón phân, … cho hoa kiểng. Hầu như bà con nơi đây như đang chạy đua với thời gian để lo cho mùa hoa tết.”

Theo ông Mười Phú, địa phương ông từ lâu nổi danh là vương quốc hoa kiểng, hàng năm cung ứng ra thị trường một số lượng lớn: mai vàng, tắc kiểng, bonsai, kiểng xanh, hoa nở các loại. Hiện nay 12/12 ấp của xã đều được công nhận làng nghề hoa kiểng-cây giống, trong đó có khoảng 3.500 hộ tham gia sản xuất hơn 2 triệu sản phẩm hoa kiểng Tết các loại.

Tất bật làm việc

Tất bật làm việc

Riêng Tết năm nay “vương quốc hoa kiểng” Cái Mơn dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường từ 4,5 - 5 triệu sản phẩm; trong đó khoảng 1,7 triệu gốc mai lớn nhỏ.

Tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) với diện tích rộng khoảng 335ha với hơn 3.600 lao động chuyên trồng hoa và cây cảnh và bà con nơi đây đang tất bật chăm hoa kiểng chờ mùa hoa tết Giáp Ngọ 2014. Theo nhiều hộ trồng hoa nơi đây cho biết, do thời tiết thất thường và một lượng lớn chậu hoa bị hư hại do đợt triều cường vào tháng 9 âm lịch vừa rồi nên số lượng hoa kiểng năm nay sẽ giảm và giá cả sẽ tăng từ 5 – 10% so với năm rồi

Tất bật làm việc

Với qui mô làng hoa lớn nhất miền Tây, làng hoa Sa Đéc đang được qui hoạch xây dựng trở thành thành phố hoa đầu tiên ở miền Tây

Theo thống kê, hoa kiểng Sa Đéc có hơn 2.000 chủng loại, cung cấp sản phẩm cho nhiều vùng trong cả nước và XK sang Lào, Campuchia và Trung Quốc. Đặc biệt, tại làng hoa Sa Đéc còn lưu giữ được khoảng 50 giống hoa hồng quý hiếm

Để xứng tầm với làng hoa lớn nhất miền Tây, vừa qua UBND tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức hội thảo phát triển làng hoa Sa Đéc gắn với định hướng xây dựng thành phố hoa nhằm khai thác và phát triển một cách hiệu quả lợi thế, tiềm năng về hoa kiểng.

Khánh Hồng - Nguyễn Hành 

Khánh Hồng - Nguyễn Hành