1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Tháo dỡ nhà hàng gỗ “khủng” bậc nhất Phú Yên trước ngày 15/4

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Lương Sinh - Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) thông tin tại hội nghị giao ban báo chí quý I/2016 do UBND tỉnh Phú Yên và Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức chiều 6/4.

Theo đó, thời gian chính thức cưỡng chế khu nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa (TP Tuy Hòa) sẽ được thực hiện trước ngày 15/4. Hiện UBND TP Tuy Hòa đang phối hợp với các ngành chức năng liên quan lên kế hoạch tiến hành cưỡng chế khu nhà gỗ nói trên.

Ngành chức năng TP Tuy Hòa cưỡng chế tháo gỡ gạch lát và cây trồng trên phần đất đối diện nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa
Ngành chức năng TP Tuy Hòa cưỡng chế tháo gỡ gạch lát và cây trồng trên phần đất đối diện nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa

Liên quan đến việc chỉ đạo cưỡng chế của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, sáng 6/4, lực lượng chức năng của TP Tuy Hòa đã tiến hàng cưỡng chế tháo dỡ gạch lát và cây trồng trên phần đất đối diện bên phải nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa (thuộc phường 9, đường Hoàng Văn Thụ, TP Tuy Hòa).

Đại diện chủ đầu tư nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa cho rằng, nếu xét theo quy hoạch xây dựng trên đường Hùng Vương, có ít nhất 40 ngôi nhà xây dựng trái phép. “Nếu cưỡng chế thì phải tháo dỡ tất cả các ngôi nhà xây dựng sai phạm trước đó. Ai sai phạm trước thì phải xử lý cưỡng chế trước. Làm sao phải để dân yên tâm làm ăn, nếu bắt buộc phải xây biệt thự bê tông thế này, nhiều người xây nhà xong thì gánh một đống nợ. Còn xây dựng thành cơ sở để kinh doanh làm ăn thì sai với quy hoạch”, chủ nhà hàng Tuy Hòa Xưa bức xúc trước quyết định cưỡng chế.

Nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa sẽ bị cưỡng chế trước ngày 15/4
Nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa sẽ bị cưỡng chế trước ngày 15/4

Xung quanh câu chuyện, nhiều khu biệt thự, nhà hàng “mọc” trái phép trên đường Hùng Vương (TP Tuy Hòa, Phú Yên) trong đó có nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa. Về việc này, ông Huỳnh Lữ Tân - Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên thừa nhận những sai phạm đều không có cơ quan cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, ông Tân cho rằng số trường hợp dựng không phép khoảng 27 trường hợp so với khoảng trên 600 lô đất thì tỉ lệ này không phải nhiều. “Những sai phạm này chủ yếu tận dụng mặt bằng, công trình mang tính đơn giản hoàn toàn có thể tháo dỡ được”, ông Tân nói.

Nói về lý do nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa không được cấp phép nhưng Sở Xây dựng không đó động thái nào, ông Tân cho hay, theo quy chế nhà không có phép thì trách nhiệm xử lý thuộc chủ tịch UBND cấp phường, xã. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp UBND tỉnh giám sát, đôn đốc khi phát hiện sai phạm thì có văn bản gửi tỉnh, đồng thời gửi UBND TP Tuy Hòa.

Trao đổi về vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng khẳng định để xảy ra sai phạm trong việc xây dựng những ngôi nhà trên đại lộ Hùng Vương (TP Tuy Hòa) thể hiện sự yếu kém trong công tác quản lý xây dựng của chính quyền TP Tuy Hòa. “UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo chính quyền TP Tuy Hòa thống kế toàn bộ các sai phạm trên tuyến đường Hùng Vương, trên địa bàn thành phố, thậm chí trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, giao cho Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các sai phạm này với tinh thần đảm bảo đúng kỷ cương, pháp luật”, ông Phùng thông tin thêm.

Nhiều biệt thự trên đường Hùng Vương (TP Tuy Hòa, Phú Yên) lọt tầm ngắm sẽ bị cưỡng chế
Nhiều biệt thự trên đường Hùng Vương (TP Tuy Hòa, Phú Yên) lọt tầm ngắm sẽ bị cưỡng chế

Như Dân trí đã thông tin, ngày 14/1, ông Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - đã có chỉ đạo kiên quyết xử lý vi phạm trong việc xây dựng công trình nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa (đường Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Lý do, công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch tất cả phải xây biệt thự trên con đường này.

Dự kiến ngày 13 đến 15/4, ngành chức năng TP Tuy Hòa sẽ tiến hành cưỡng chế nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa

Doãn Công