1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh tra Hà Nội vào cuộc làm rõ thông tin “bôi trơn” làm sổ đỏ

(Dân trí) - Trước ngày 10/11, Thanh tra thành phố Hà Nội phải báo cáo thành phố kết quả thanh tra nội dung thông tin “bôi trơn” 8 triệu đồng làm sổ đỏ tại Mễ Trì Thượng và Hapulico, được đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương đưa ra tại phiên chất vấn của Thường vụ Quốc hội.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/bi-thu-ha-noi-yeu-cau-lam-ro-thong-tin-boi-tron-lam-so-do-950012.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Bí thư Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin “bôi trơn” làm sổ đỏ</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-truong-co-nam-duoc-duong-day-chay-so-do-o-ha-noi-949395.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Bộ trưởng có nắm được đường dây chạy sổ đỏ ở Hà Nội?</b></a>

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa có văn bản gửi Chánh Thanh tra thành phố về việc thanh tra, kết luận nội dung phản án về tiêu cực trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Làm sổ đỏ trong nhiều khu đô thị ở Hà Nội rất khó khăn
Làm sổ đỏ trong nhiều khu đô thị ở Hà Nội rất khó khăn

Nội dung văn bản có nêu tại phiên chất vấn của Thường vụ Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sáng ngày 29/9 vừa qua. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội - thông tin: nhận được phản ánh của người dân về việc chậm trễ, tham nhũng, tiêu cực trong cấp sổ đỏ. Ông Cương cho rằng việc người dân nghi ngờ có đường dây làm sổ đỏ từ cơ sở lên Sở Tài nguyên và Môi trường là có cơ sở…

Ngoài ra, còn có thông tin lợi dụng việc thủ tục cấp sổ đỏ thông qua chủ đầu tư, cơ quan thẩm định đã phổ biến qua chủ đầu tư tại các cuộc họp của cư dân là phải nộp 8 triệu đồng phí “bôi trơn” mới được cấp sổ.

Điều đáng nói phí “bôi trơn” đó chỉ nói miệng, thu tiền không có biên lai. Điều này xảy ra ở nhiều dự án ở Hà Nội, điển hình là Mễ Trì Thượng và Hapulico.

Về việc trên, UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố Hà Nội tổ chức thanh tra, kết luận những nội dung trên, báo cáo theo quy định trước ngày 10/11 tới.

Trong quá trình thanh tra, UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra chủ động liên hệ với đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương để đề nghị cung cấp thêm thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra.

Văn bản này UBND thành phố còn gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương.

Trước đó, tại buổi họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày 30/9, ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội - cho rằng, không ai dám chủ quan khẳng định là không có tiêu cực. Do vậy, khi có người đã khơi vụ việc ra thì phải làm cho rõ.

Ông Nghị yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra thành phố thông qua UBND thanh phố tiếp cận với đại biểu Nguyễn Sỹ Cương xin lại danh sách đơn thư phản ánh để xử lý bằng được vụ việc có hay không chuyện “bôi trơn” 8 triệu đồng một sổ đỏ.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý các đơn vị trên phải giữ bí mật thông tin người tố cáo đúng theo quy định của pháp luật.

Quang Phong