Thanh tra Chính phủ đối thoại những vụ kiện kéo dài tại Bình Thuận

(Dân trí) - Trong hai ngày 16-17/1, UBND tỉnh Bình Thuận cùng Đoàn Thanh tra Chính phủ tổ chức đối thoại với công dân có đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có ông Nguyễn Chiến Bình, Phó tổng Thanh tra Chính phủ; Đoàn công tác của Cục giải quyết khiếu nại và thanh tra khu vực 3 (Cục III) và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố có liên quan.

 

Qua hai ngày làm việc, các cuộc đối thoại diễn ra dân chủ, thẳng thắn, công khai. Đoàn Thanh tra cùng địa phương đã gặp gỡ, tiếp xúc 9 hộ dân liên quan 9 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong thời gian qua. Các vụ khiếu kiện này đã kéo dài từ 7- 10 năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Nội dung các vụ việc liên quan đến chính sách pháp luật về thu hồi nhà đất, chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội đã được nhiều đoàn công tác thụ lý giải quyết, hoặc đã được nhiều cấp tòa xét xử nhưng công dân vẫn tiếp khiếu vượt cấp lên các cơ quan Trung ương.

 

Tại đây, các hộ dân được trình bày tất cả những vấn đề liên quan đến việc khiếu kiện với đoàn Thanh tra Chính phủ về nguyên nhân, cơ sở pháp lý, các chứng cứ chứng minh về nội dung khiếu nại tố cáo và những yêu cầu, kiến nghị việc giải quyết quyền lợi của mình. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh cũng đã giải thích, phân tích và trả lời trực tiếp xung quanh nội dung khiếu nại, yêu cầu của bà con. Đồng thời, phân tích rõ các quy định pháp luật đã được áp dụng, việc giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

 

Qua phân tích về quy trình tổ chức triển khai công tác quản lý Nhà nước và các thủ tục giải quyết từng vụ việc cụ thể cho thấy các khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các cấp, ngành đã thực hiện khách quan, đúng thẩm quyền, đúng luật. Kết quả là có 5 vụ việc công dân đã cơ bản đồng thuận với phương án giải quyết và sẽ không đi khiếu nại vượt cấp mà ở lại địa phương để hợp tác cùng các sở ngành Bình Thuận giải quyết dứt điểm các vụ việc sớm để ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn 4 vụ mà đoàn thanh tra chưa giải quyết được vì hồ sơ không đầy đủ và phát sinh tình tiết mới. Ông Nguyễn Chiến Bình, Phó tổng Thanh tra Chính phủ hứa sẽ tổ chức đối thoại lại với những trường hợp chưa giải quyết xong trong thời gian sớm nhất.

 

Sau hai ngày đối thoại, tuy chưa giải quyết dứt điểm hết các vụ khiếu kiện kéo dài này, nhưng những người dân cảm thấy rất phấn khởi vì đã trình bày được tất cả tâm tư nguyện vọng và những bức xúc của mình với đoàn Thanh tra Chính phủ. Đồng thời người dân mong muốn đoàn Thanh tra sớm giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện còn tồn đọng theo đúng qui định của pháp luật.

 

Nguyễn Thanh
 TTXVN