Thành phố Thủ Đức phong tỏa thêm 2 phường do dịch Covid-19

Quang Huy

(Dân trí) - UBND thành phố Thủ Đức vừa ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế phường Tăng Nhơn Phú A và phường Long Thạnh Mỹ từ ngày 14/7.

Ngày 13/7, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức (TPHCM) vừa quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 đối với phường Tăng Nhơn Phú A và phường Long Thạnh Mỹ, thời gian áp dụng từ 12h ngày 14/7.

Theo UBND thành phố Thủ Đức, phường Tăng Nhơn Phú A có diện tích hơn 418 ha với hơn 12.500 hộ dân, gần 44.600 nhân khẩu. Phường Long Thạnh Mỹ có diện tích gần 924 ha với khoảng 10.000 hộ dân, 34.000 nhân khẩu.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, người dân không được đi ra khỏi khu vực, ngoại trừ nhân viên y tế, trường hợp thực hiện công vụ và các tình huống khẩn cấp khác.

Trong thời gian này, các hộ dân sinh sống tại 2 phường phải đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cách ly nhà với nhà, không tập trung quá 2 người bên ngoài công sở, công ty. 

UBND TP Thủ Đức thông báo rõ, cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế sẽ bị cưỡng chế thực hiện.

Một ngày trước đó, thành phố Thủ Đức đã thiết lập cách ly y tế phường Bình Chiểu và phường Trường Thạnh. Cả 2 khu vực trên được cách ly từ 0h ngày 13/7 cho đến khi có thông báo mới.

Theo UBND thành phố Thủ Đức, phường Trường Thạnh có diện tích hơn 982 ha, gồm hơn 6.300 hộ dân, gần 22.000 nhân khẩu. Trong khi đó, phường Bình Chiểu có diện tích hơn 541 ha gồm hơn 22.000 hộ dân, gần 74.000 nhân khẩu.