1. Dòng sự kiện:
  2. Bão Kajiki (cơn bão số 5)

Thành phố Huế thông qua đề án sắp xếp đơn vị cấp xã

Vi Thảo

(Dân trí) - Thành phố Huế dự kiến sắp xếp 133 đơn vị hành chính cấp xã hiện có để thành lập 40 phường, xã mới, tương đương giảm tỷ lệ 69,92%.

Ngày 25/4, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 23 để xem xét và thông qua nhiều chủ trương quan trọng.

Tại kỳ họp, với 97,67% đại biểu tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố năm 2025.

Thành phố Huế thông qua đề án sắp xếp đơn vị cấp xã - 1
Phường Phong Điền sẽ là đơn vị hành chính cấp xã có diện tích rộng nhất Huế sau sắp xếp, phía Bắc giáp với tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Vi Thảo).

Theo đề án, thành phố Huế hiện có 133 đơn vị hành chính cấp xã và sẽ được tổ chức lại thành 40 đơn vị, gồm 21 phường và 19 xã, trong đó phường Dương Nỗ (quận Thuận Hóa) được giữ nguyên hiện trạng.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế, cho biết, các địa phương đã lấy ý kiến nhân dân tại 1.086 thôn, tổ dân phố, với tỷ lệ đồng ý đạt 99,21% so với tổng số cử tri tham gia.

Các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp bảo đảm các nguyên tắc giảm số lượng, tăng quy mô quản lý theo tỷ lệ quy định; các đơn vị được nhập có vị trí liền kề, thuận tiện giao thông, tương đồng về điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán, kinh tế - xã hội.

Theo đề án của UBND thành phố Huế, phường Phong Điền sẽ là đơn vị hành chính cấp xã rộng nhất Huế, với diện tích tự nhiên hơn 592km2 và quy mô dân số là 27.862 người.

Thành phố Huế thông qua đề án sắp xếp đơn vị cấp xã - 2
Khu vực huyện A Lưới được sắp xếp, tổ chức lại thành 5 xã mới (Ảnh: Vi Thảo).

Đơn vị cấp xã rộng thứ hai của Huế sau sắp xếp là xã A Lưới 5, với tổng diện tích tự nhiên hơn 464km2 và quy mô dân số là 3.760 người. 

Xã A Lưới 5 được thành lập trên cơ sở nhập 2 xã Hương Nguyên và Hồng Hạ, thuộc huyện A Lưới hiện nay. 18 xã, thị trấn thuộc huyện A Lưới sẽ được tổ chức lại thành 5 xã, lấy tên gọi chung A Lưới và gắn số thứ tự từ 1 đến 5.

Ông Hồ Đàm Giang, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, cho biết, sau khi đưa ra phương án đặt tên, địa phương đã lấy ý kiến người dân và đạt được sự đồng thuận trên 96%.

Thành phố Huế thông qua đề án sắp xếp đơn vị cấp xã - 3
Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND thành phố Huế giải trình về phương án sắp xếp và đặt tên đơn vị hành chính cấp xã mới (Nguồn: UBND thành phố Huế).

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết, việc đặt tên các xã, phường mới sau sáp nhập được làm chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với tính chất lịch sử của địa phương và được người dân đồng tình.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế, cho biết, phương án lấy tên gọi ở Huế chủ yếu gắn liền với địa danh, lịch sử, tên gọi của vùng đất hiện hữu. Riêng với huyện A Lưới, việc lên phương án đặt tên gọi mới được lãnh đạo thành phố cân nhắc kỹ, nhằm giữ lại địa danh A Lưới.