1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Thành phố Đà Lạt được mở rộng sau năm 2026

Minh Hậu

(Dân trí) - Tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt sau năm 2026 thay vì thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 như ban đầu.

Ngày 27/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU về điều chỉnh mục tiêu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Trong đó, việc sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt và việc điều chỉnh 5 xã của huyện Bảo Lâm vào thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2023-2025 được điều chỉnh, dời sang giai đoạn 2026-2030.

Thành phố Đà Lạt được mở rộng sau năm 2026 - 1

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt trong giai đoạn 2026-2030 (Ảnh: Minh Hậu).

Ở giai đoạn 2023-2025, tỉnh Lâm Đồng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số dưới 70% quy định.

Giai đoạn này, tỉnh Lâm Đồng sáp nhập 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành một huyện; nhập xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh; nhập xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương.

Giai đoạn 2026-2030, tiến hành sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt. Đồng thời điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã của huyện Bảo Lâm gồm: Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân vào thành phố Bảo Lộc.

Thành phố Đà Lạt được mở rộng sau năm 2026 - 2

Thành phố Đà Lạt sau sáp nhập Lạc Dương sẽ có tổng dân số trên 293.000 người, diện tích tăng lên 1.704km2 (Ảnh: Minh Hậu).

Ở giai đoạn này, tỉnh Lâm Đồng cũng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Trước đó, theo Kế hoạch số 8358 của UBND tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2023-2025 sẽ nhập toàn bộ diện tích, dân số huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị Đà Lạt; điều chỉnh 5 xã của huyện Bảo Lâm (Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân) vào thành phố Bảo Lộc; nhập 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành 1 huyện.

Vào giữa tháng 5, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đôn đốc tiến độ thực hiện sắp xếp, đảm bảo chất lượng đô thị đối với các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh này.

Thành phố Đà Lạt được mở rộng sau năm 2026 - 3

Một góc thành phố Bảo Lộc (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, thành phố Đà Lạt sau sáp nhập Lạc Dương sẽ có tổng dân số trên 293.000 người, diện tích tăng lên 1.704km2.

Khu vực nội thị của thành phố gồm 12 phường hiện hữu và thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) dự kiến trở thành phường Lang Biang.

Thành phố Bảo Lộc sau sáp nhập có dân số gần 262.000 người, diện tích 598km2. Khu vực nội thị gồm 6 phường hiện hữu và 2 phường mới là Lộc Châu và Lộc Nga.

Trong đó Lộc Châu được hình thành từ xã Lộc Châu (Bảo Lộc) và phường Lộc Nga hình thành từ sáp nhập xã Lộc Nga của Bảo Lộc với xã Tân Lạc của huyện Bảo Lâm.