1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Yêu cầu báo cáo việc xây dựng 5 tượng bàn tay ở bờ biển Hải Tiến

Trần Lê

(Dân trí) - Liên quan đến việc 5 tượng bàn tay ở bờ biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu địa phương này báo cáo.

Chiều 14/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023, phóng viên đặt câu hỏi đến lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc 5 tượng hình bàn tay được xây dựng dọc bờ biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Quang Trọng, Phó giám đốc Sở Văn hóa  - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã nêu quan điểm về việc xây dựng tượng bàn tay ở khu du lịch biển Hải Tiến.

Theo ông Trọng, việc xây dựng mà được chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư cân nhắc một cách kỹ lưỡng, căn cứ theo các quy định về kiến trúc cảnh quan, tạo ra hạng mục là điểm vui chơi, không ảnh hưởng đến không gian của bãi tắm thì có nhiều giá trị cho khu du lịch Hải Tiến.

Thanh Hóa: Yêu cầu báo cáo việc xây dựng 5 tượng bàn tay ở bờ biển Hải Tiến - 1

Các bức tượng hình bàn tay dọc bờ biển Hải Tiến đang trong quá trình hoàn thiện (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Trọng cũng cho biết, sẽ trao đổi lại với các phòng chuyên môn về việc xây dựng trong khu, điểm du lịch.

"Biển Hải Tiến chưa phải là khu di tích danh lam thắng cảnh như Sầm Sơn nên chưa chịu quy định của Luật di sản", ông Trọng thông tin.

Trong phần kết luận buổi họp báo, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận các ý kiến phản ánh về việc xây dựng 5 tượng bàn tay dọc bờ biển Hải Tiến, đồng thời yêu cầu UBND huyện Hoằng Hóa có báo cáo cụ thể về việc này.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, 5 trụ bê tông được thiết kế hình bàn tay 5 ngón, dựng tại bãi biển ở khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Theo đó, dọc bãi biển có 5 trụ tượng bàn tay, mỗi tượng cách nhau khoảng 150m. Phần bàn tay được đúc bằng xi măng cốt thép, phần trụ được xây bằng gạch, đế bằng bê tông. Mỗi bức tượng cao khoảng 2,5m. Những tượng hình bàn tay này đang được đội ngũ thi công gấp rút hoàn thiện.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoằng Hóa cho biết, các hạng mục trụ bê tông có hình tượng bàn tay này thuộc dự án xây dựng cảnh quan đường đi bộ và trục ánh sáng để du khách tham quan, du lịch. Các trụ tượng bàn tay này được thiết kế nhằm mục đích giúp nhân viên đảm bảo an ninh dọc bãi biển đứng quan sát du khách tắm biển.

Thanh Hóa: Yêu cầu báo cáo việc xây dựng 5 tượng bàn tay ở bờ biển Hải Tiến - 2

Phối cảnh chòi canh hình bàn tay sau khi hoàn thiện (Ảnh: Chủ đầu tư dự án cung cấp).

Công trình 5 chòi canh thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven biển xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh. Tổng dự án hơn 10 tỷ đồng.

Trong đó, 5 chòi canh gác hình bàn tay được đầu tư hơn 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Công trình này được bắt đầu xây dựng vào tháng 3 vừa qua. Dự kiến ngày 20/4 sẽ hoàn thiện.