1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa, Nam Định bão tan

(Dân trí) - Đến 16h chiều nay, Nam Định đã cơ bản vượt qua cơn bão. Sức gió giảm hẳn xuống khoảng cấp 4, 5 nhưng vẫn còn một vùng rộng lớn của tỉnh ngập trắng trong nước.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó chủ tịch huyện Hải Hậu, Nam Định cho biết, việc quan trọng nhất hiện nay là công tác cứu trợ cho bà con . Các lực lượng cứu hộ đang tổ chức cung cấp mì tôm, nước uống tới bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Lãnh đạo của tỉnh và huyện cũng chuẩn bị họp bàn phương án khắc phục hậu quả của cơn bão, sớm ổn định cuộc sống cho bà con.

 

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng bộ NN&PTNT  Cao Đức Phát cũng có mặt tại Nam Định để chỉ đạo việc phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Theo các chuyên gia khí tượng, khả năng ngày mai ở các khu vực bão đi qua sẽ có mưa to, đây là qui luật bình thường của các cơn bão, hiện tượng này gọi là “rã bão”.

 

PV Dân Trí tại Thanh Hóa cho biết, đến 16h chiều nay, tình hình gió bão đã cơ bản giảm hẳn. Công việc chủ yếu của lãnh đạo các địa phương và các lực lượng tham gia chống bão là tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm cho bà con và khắc phục hậu quả của cơn bão.

 

Trong 12 giờ tới, bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào đất liền, qua địa phận Lào và suy yếu thêm.

 

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Bão 2005