Bão số 7:

3 người chết, nhiều tuyến đê biển vỡ nát

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế và thông tin tổng hợp, có ít nhất 3 người ở các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh thiệt mạng. Ngoài ra, nhiều tuyến đê biển đã bị tàn phá nặng nề dưới sức mạnh của gió bão.

Tổng hợp báo cáo của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cho biết có 10 người bị thương tại các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cơn bão số 7 đã gây ra tình trạng vỡ đê tại nhiều địa phương.

Tại Nam Định, đê biển huyện Hải Hậu bị vỡ ba đoạn ở xã Hải Thịnh, Hải Hòa, Hải Đông, đê biển ở huyện Giao Thủy bị vỡ tại khu vực cống Thanh Niên với chiều dài 300-400m.

Tại Thanh Hóa, nơi tâm bão đi qua, hệ thống đê biển bị tàn phá nặng nề. Đê cửa sông Yên (xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) bị vỡ một đoạn dài 10m.

Huyện Hậu Lộc có hơn 9km đê bị tràn nước. Một đoạn đê dài 14m tại xã Ngư Lộc bị vỡ, nhấn chìm cả xã dưới nước sâu tới 3m.

Đê biển tại xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa cũng bị vỡ đoạn dài 5m làm nước biển tràn cả vào xã Hoàng Phú khiến 18.000 ngôi nhà dân bị ngập trong nước. Hàng loạt tuyến đê biển, đê cửa sông như Đa Lộc, Ninh Phú, Quảng Phú, Quảng Xương, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Quảng Nham bị tràn, một số vị trí bị vỡ. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 83 tỉ đồng.

 

3 người chết, nhiều tuyến đê biển vỡ nát - 1
 

Người phụ nữ này thu nhặt những gì còn
sót lại của khách sạn nơi chị từng làm chủ
tại Thịnh Long, Nam Định.

Toàn tỉnh đã có 9.733 ngôi nhà bị đổ, tốc mái, hơn 7.000 ha lúa mùa và hoa màu bị đổ và ngập úng trong nước biển. Hàng chục ngàn cột điện, điện thoại, cây xanh bị đổ.

Các tuyến đê biển, đê cửa sông như: Đa Lộc, Ninh Phú, kè Y Vích, Ngư Lộc, Hải Lộc, Hậu Lộc, Hoàng Thanh, Hoằng Hoá, Quảng Cư, Sầm Sơn, Quảng Nham... đã bị tràn.

Tại Cát Hải - Hải Phòng, sóng lớn đã làm đoạn đê Cái Vỡ (xã Văn Phong) bị vỡ dài khoảng 50m, hầu hết các tuyến đê Hoàng Châu, Văn Chấn, Văn Phong (dài 8km) đã bị sạt lở nghiêm trọng. Nước biển tràn qua mặt đê tràn vào khu vực dân cư, có nơi cao đến hơn 1m, giao thông hoàn toàn tê liệt. 

Tại thị xã Đồ Sơn, sóng lớn cũng đã tràn qua hầu hết các tuyến đê. Ước tính thiệt hại toàn tỉnh khoảng 25,6 tỷ đồng.

Tại Ninh Bình, đê Bình Minh 2 sóng tràn qua mặt đê làm sạt lở khoảng 200m. Kè Ngòi Quyền bị sạt lở một đoạn dài tới 300m.

Theo thống kê sơ bộ có tới trên 2.230 nhà ở, trường học bị đổ, tốc mái và hư hại nặng; hàng trăm mét đê sạt lở; hàng trăm cột điện hạ thế và cao thế bị đổ. Hiện có 2 người mất tích ở huyện Kim Sơn do đi ra đầm tôm vào thời điểm lặng gió.

Tại Thái Bình, 3.500m đê kè thuộc hai huyện Thái Thuỵ, Tiền Hải bị sạt lở nghiêm trọng.11 căn nhà và phòng học bị sập, 450 gian nhà và  phòng học bị tốc mái, 300 cột điện bị gấy đổ, 2.200 ha đầm nuôi tôm bị ngập, 2.500 ha hoa màu bị dập nát, hàng chục ngàn ha lúa đang kỳ thu hoạch bị ngập nước, 100.000 cây xanh bị gẫy đổ.

Quảng Ninh: Lúc 11h ngày 27/9, chị Đỗ Thị Ngân, sinh năm 1974, trú tại tổ 44, khu 3, phường Cẩm Phú - thị xã Cẩm Phả đã bị chết do suối thoát nước cuốn trôi. Tại huyện Tiên Yên, bão làm 3 người bị thương do sập nhà làm việc của công ty cổ phần xây dựng Đông Hải; 70 người ở thôn Cống To, xã Tiên Lãng đi lấy song mây ở các đảo hiện chưa rõ tin tức.  

Bão đã làm tốc mái 15 nhà của Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần - thị xã Cẩm Phả và trên 50 nhà dân ở các huyện Tiên Yên, Hoành Bồ, Cô Tô.

Tỉnh Nghệ An có 2 người bị thương (một ở xã Quỳnh Minh, một ở xã Quỳnh Tam), hư hại 140 ngôi nhà. Về nông nghiệp đã có 12.000 ha lúa mùa bị ngập, 13.000 ha hoa màu bị hư hại, 30.000m đê bị sạt lở.

 

Bão số 7 cũng làm đổ 235 cột điện hạ thế, nhiều đoạn đường quốc lộ và tỉnh lộ bị ngập, sạt lở nhiều tuyến đường của các huyện miền núi và các đường liên huyện với khối lượng ước tính 15.000m2 (100 km). Thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng.

Bộ Y tế cho biết với tình trạng nước ngập sâu dài ngày có thể gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh nên ngành y tế các địa phương phải tổ chức thanh khiết môi trường, chủ động phòng dịch bệnh, cung cấp nước sạch (những nơi không có nước sạch có thể dùng viên chloramine B để sát trùng nước).

(Tổng hợp)

Dòng sự kiện: Bão 2005