Lâm Đồng:

Thẩm mỹ viện tưng bừng khai trương, hát hò bất chấp dịch bệnh

Trung Kiên

(Dân trí) - Hơn 30 người đến từ nhiều địa phương không khai báo y tế, bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19, tới dự khai trương một thẩm mỹ viện ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Thẩm mỹ viện tưng bừng khai trương, hát hò bất chấp dịch bệnh - 1

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (Ảnh: K.L.).

Sáng 3/6, UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (phường 1, TP Bảo Lộc) tổ chức khai trương, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, tối 1/6, từ tin báo của người dân, các cơ quan chức năng đã kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thẩm mỹ viện trên.

Lúc này, thẩm mỹ viện Minh Châu Asian đang tổ chức khai trương, có chương trình ca nhạc bằng hình thức hát karaoke với sự tham gia của nhiều người, trong đó có một số nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng ngay các hoạt động, thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Qua xác minh, tổ kiểm tra xác định có 31 người tham gia khai trương, chưa khai báo y tế. Trong đó, 28 người đến từ các địa phương khác như: Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, Lào Cai, Thái Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai, Nghệ An...

Những người liên quan đã được đưa về UBND phường 1 (TP Bảo Lộc) kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, sau đó được trở lại khách sạn nghỉ ngơi dưới sự giám sát, theo dõi sức khỏe của cơ quan chức năng. 

Theo lãnh đạo UBND phường 1, trước đó, đại diện thẩm mỹ viện Minh Châu Asian tới UBND phường xin phép tổ chức lễ khai chương nhưng địa phương không đồng ý vì dịch bệnh đang phức tạp.

Tuy vậy, tối 1/6, thẩm mỹ viện Minh Châu Asian vẫn tổ chức khai trương hoành tráng.

Ngày 31/5, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Theo đó, từ 17h chiều 31/5, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày. Trường hợp không chấp hành, xử lý nghiêm theo quy định.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng tổ chức tiệc cưới, hỏi, sinh nhật... Đối với đám tang thực hiện nghiêm quy định 5K, không tập trung quá 30 người tại một thời điểm. Tạm dừng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách từ TPHCM về Lâm Đồng.