1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Thai phụ tử vong khi sạc pin điện thoại iPhone

(Dân trí) - Trong lúc sạc pin điện thoại iPhone 3, chị Liên bị điện giật chết. Sự việc xảy ra được cho là khá bất thường với sự cố sạc pin điện thoại nên gia đình đã báo cho công an huyện Nam Đàn xuống khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân...

 


Anh Lê Văn Quân (26 tuổi, chồng chị Liên) cho biết, chiếc điện thoại mà vợ anh đang dùng là điện thoại iPhone 3, được người anh họ (anh họ của anh Quân) cho cách đây 6 tháng trước.

Anh Lê Văn Quân (26 tuổi, chồng chị Liên) cho biết, chiếc điện thoại mà vợ anh đang dùng là điện thoại iPhone 3, được người anh họ (anh họ của anh Quân) cho cách đây 6 tháng trước.

 

Ngày 22/9, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vẫn đang trong quá trình điều tra về cái chết của chị Ngô Thị Liên (24 tuổi, trú tại xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Chị Liên (đang mang thai tháng thứ tư) tử vong trước đó được cho là trong lúc sạc điện thoại iPhone 3 bị nhiễm điện giật tử vong.

Ông Lê Văn Vị (49 tuổi, bố chồng chị Liên) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18h, ngày 20/9. Theo đó, khi ông Vị đi chăn bò ngoài đồng về thì thấy phòng của con dâu vẫn sáng điện. Lúc này ông gọi con dâu nhưng không thấy trả lời nên ông vào kiểm tra.

Ông nói: “Tôi bước vào phòng của hai vợ chồng nó thì phát hiện cô con dâu đang nằm bất động giữa nền nhà với cái điện thoại nằm ở cổ. Vội vàng, tôi lấy cái điện thoại này ra thì bị điện giật văng tay, theo quán tính tôi vứt chiếc điện thoại ra xa”.

“Sau khi vứt điện thoại ra thì phát hiện dưới cổ con dâu tôi có một vết cháy đen, hai mắt đã tím tái. Biết con dâu bị điện giật nên tôi liên tục các biện pháp sơ cứu khẩn cấp đồng thời hô hoán gọi hàng xóm đến giúp nhưng nó đã tử vong trước đó”, ông Vị nói trong nước mắt.


Cho rằng chiếc điện thoại iPhone 3 gây nên cái chết con dâu mình, nên ông Vị đã ném vỡ tan tành.

Cho rằng chiếc điện thoại iPhone 3 gây nên cái chết con dâu mình, nên ông Vị đã ném vỡ tan tành.

Cho rằng chiếc điện thoại iPhone 3 gây nên cái chết con dâu mình, nên ông Vị đã ném vỡ tan tành.

Sau khi sự việc xảy ra được cho là khá bất thường với sự cố sạc pin điện thoại nên gia đình đã báo cho công an huyện Nam Đàn xuống khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân về vụ việc.

Công an huyện Nam Đàn đã tịch thu sạc điện thoại mà chị Liên dùng sạc pin trước đó để tiến hành điều tra.

Còn anh Lê Văn Quân (26 tuổi, chồng chị Liên) cho biết, chiếc điện thoại mà vợ anh đang dùng là điện thoại iPhone 3, được người anh họ (anh họ của anh Quân) cho cách đây 6 tháng trước.

Anh Quân nói: “Từ khi sử dụng điện thoại này, tôi đã bị điện giật 3 lần mỗi khi cắm dây sạc vào nguồn điện. Tôi nghĩ do cục sạc điện thoại bị nhiễm điện nên vứt nó đi. Mấy ngày nay, vợ tôi dùng cục sạc Samsung và lấy dây sạc của điện thoại iPhone 3 để sạc pin thì xảy ra…”.

Được biết, anh Quân và chị Liên cưới nhau được 6 tháng. Hiện chị Liên đang mang thai con đầu lòng được 4 tháng.

Nguyễn Duy