1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Thả con rùa nặng 70kg về biển

(Dân trí) - Chiều nay (10/1) ông Nguyễn Chí Lương - Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nghệ An - cho biết, đã vận động anh Liệu thả con rùa nặng 70kg về biển trong chiều tối nay.

Thả con rùa nặng 70kg về biển  - 1
Chiều tối nay (10/1) con rùa biển do anh Lê Tiến Liệu ngư dân Quỳnh Phương đánh bắt được vào ngày 3/1 đã chính thức được thả về biển.
 
Ông Lương cho biết, sau khi vận động gia chủ đồng ý, cơ quan chức năng đã thuê một con tàu đưa con rùa ra ngoài khơi xa, cách bờ khoảng 2 hải lý để thả về biển. Để đưa con rùa về môi trường sống tự nhiên, các cơ quan chức năng đã phải huy động sự tham gia của huyện Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Phương, các chiến sỹ Đồn BP 144 thực hiện chuyến thả rùa này.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào ngày 3/1/2011, khi đang thực hiện đánh bắt cá trên vùng biển chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, anh Lê Tiến Liệu, thôn Quyết Tiến, xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã bắt được một con rùa biển lớn với trọng lượng hơn 70 kg, dài khoảng 1m, chiều rộng của mai rùa chỗ lớn nhất là 70cm.

Rùa biển (còn gọi là con víc) là loại động vật biển quý hiếm, cần được bảo vệ. Việc ngư dân bắt được rùa biển lớn như anh Liệu là rất hiếm gặp ở tỉnh Nghệ An. “Đây là rùa lớn mà ngư dân Nghệ An đánh được. Nó thuộc loài động vật quý hiếm, nằm trong sách đỏ, không được khai thác và cần được bảo vệ. Việc ngư dân đồng ý thả rùa về biển là một việc làm hết sức có ý nghĩa”, ông Nguyễn Chí Lương cho biết thêm.

Nguyễn Duy