Thả cá thể rùa biển quý hiếm về với tự nhiên

(Dân trí) - Phát hiện cá thể rùa biển quý hiếm trên bãi bồi, người dân lập tức báo đến cơ quan chức năng. Nhận được thông tin lực lượng biên phòng phối hợp chính quyền địa phương và người dân đã thả cá thể rùa này trở lại với biển.

Thả cá thể rùa biển quý hiếm về với tự nhiên - 1

Cá thể rùa biển quý hiếm nặng khoảng 11 kg được người dân phát hiện trên bãi bồi.

Sáng ngày 19/9, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, phối hợp với chính quyền xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và các cơ quan liên quan đã đưa cá thể rùa biển quý hiếm thả trở về biển.

Trước đó lúc 20h ngày 18/9, anh Trần Văn Lưu (ngư dân xóm 1 xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) khi đang khai thác thủy sản trên biển, phát hiện 1 cá thể rùa biển nặng 11 kg trên bãi bồi tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Ngay sau đó anh Lưu đã báo thông tin về việc phát hiện cá thể rùa biển quý hiếm cho Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, bộ đội biên phòng Nghệ An.

Thả cá thể rùa biển quý hiếm về với tự nhiên - 2

Sáng 19/9, lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và người dân đã thả cá thể rùa biển quý hiếm này trở về với môi trường tự nhiên.

Tiếp nhận, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình ngư dân tiến hành thả cá thể rùa biển về với tự nhiên.

Nguyễn Phê