Tết Nhâm Dần năm nay, TPHCM có tổ chức Hội hoa Xuân?

Quang Huy

(Dân trí) - UBND TPHCM thống nhất không bán vé vào cổng tham quan Hội hoa Xuân Nhâm Dần 2022. Các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án, biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối với dịch Covid-19.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố, về phương án tổ chức Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo UBND TPHCM đã thống nhất phương án tổ chức Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022 theo đề xuất của Sở Xây dựng và Công viên Cây xanh thành phố. 

Tết Nhâm Dần năm nay, TPHCM có tổ chức Hội hoa Xuân? - 1

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Cụ thể, Hội hoa Xuân được thực hiện trong 11 ngày từ ngày 27/1/2022 (ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6/2/2022 (ngày mùng 6 Tết Nhâm Dần). Chợ hoa Tết sẽ mở cửa trong 7 ngày từ ngày 25/2/2022 (ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 31/2/2022 (ngày 30 tháng Chạp năm Tân Sửu).

UBND TPHCM cũng thống nhất chủ trương không bán vé vào cổng tham quan Hội hoa Xuân Nhâm Dần 2022. Ngoài ra, Sở Tài Chính phối hợp cùng các đơn vị nghiên cứu đề xuất kinh phí tổ chức Hội hoa Xuân trong tình huống có đơn vị tài trợ và không có đơn vị tài trợ.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu, dù tình hình khó khăn do dịch Covid-19, quy mô các hoạt động và trưng bày sẽ giảm, Sở Xây dựng và Công ty Công viên cây xanh thành phố vẫn cần chuẩn bị kỹ các thiết kế của Hội hoa Xuân. UBND TPHCM nhấn mạnh, đây là một thương hiệu của thành phố trong nhiều năm qua.

Các thiết kế Hội hoa Xuân cần bổ sung thêm nhiều tiểu cảnh, cảnh quan, tạo không gian để người dân tham quan, chụp hình lưu niệm.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án, biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác tổ chức cần tính phương án bố trí, sắp xếp không gian, phân luồng và tham quan hợp lý, tạo thông thoáng, kiểm soát người tham gia, đảm bảo quy tắc 5K.

Những hình thức tổ chức có thể nghiên cứu là phân phối vé tham quan theo ngày, giờ, ứng dụng công nghệ, quét mã QR... để thuận tiện cho việc kiểm soát, tránh tập trung đông người cùng một thời điểm.