Tàu vỏ thép bị phá nước, 8 thuyền viên kêu cứu

(Dân trí) - Đang trên đường di chuyển về đất liền tránh áp thấp, tàu cá vỏ thép bị phá nước chìm thân tàu, 8 thuyền viên đã yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Chiều 5/11, Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định cho biết, tàu CSB 9001 của Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã tiếp cận cứu nạn thành công 8 thuyền viên trên tàu cá BĐ 99939 TS và đang khẩn trương đưa các ngư dân về Đảo Phú Quý (Bình Thuận) để chăm sóc sức khoẻ.

Một tàu vỏ théo của ngư dân tỉnh Bình Định đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ (ảnh minh họa)
Một tàu vỏ théo của ngư dân tỉnh Bình Định đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ (ảnh minh họa)

Trước đó, lúc 4h sáng 5/11, khi đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 09049’N - 109056’E thì tàu vỏ thép mang số hiệu BĐ 99939 TS do ông Phạm Hà (25 tuổi, ở thôn Kim Giao Bắc, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 ngư dân hành nghề lưới vây, bị sóng lớn đánh chìm thân tàu.

Mặc dù các ngư dân trên tàu đã ra sức bơm, tát nước nhưng không hiệu quả nên để tàu thả trôi tự do với tốc độ 3 hải lý/giờ và yêu cầu ứng cứu khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động Tàu Cảnh sát biển 9001 đang làm nhiệm vụ tại khu vực biển Đảo Phú Quý cơ động ra vị trí cứu tàu bị nạn.

Đến 12h30 phút cùng ngày, tàu CSB 9001 đã tiếp cận, đưa 8 thuyền viên trên tàu cá BĐ 99939 TS và đang khẩn trương đưa các ngư dân về Đảo Phú Quý (Bình Thuận) để chăm sóc sức khoẻ.

Được biết, tàu cá vỏ thép này là Nguyễn Thư (54 tuổi, ở thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) được đóng theo Nghị định 67 của Chính Phủ, có công suất trên 800 CV, vừa mới được bàn giao vào ngày 12/9/2016 thì bị sự cố.

Doãn Công