Tàu nước ngoài cứu sống 4 ngư dân Việt Nam trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Tàu Humming Bird mang quốc tịch Liberia vừa cứu sống 4 ngư dân Việt Nam gặp nạn, trôi dạt trên biển. Tàu này sau đó đã đưa 4 ngư dân Việt Nam về đảo Thổ Chu an toàn trong đêm.

 

Tàu nước ngoài cứu sống 4 ngư dân Việt Nam trôi dạt trên biển - Ảnh 1.

Vị trí ngư dân gặp nạn được tàu Humming Bird cứu sống

Lúc 9h45 ngày 23/10, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Vũng Tàu nhận được thư điện tử từ thuyền trưởng tàu Humming Bird quốc tịch Liberia, thông báo vớt được 4 ngư dân Việt Nam trên bè gỗ trôi dạt trên biển tại vị trí 08°32,8'N 104°02,3'E, cách bờ biển phía Nam khoảng 40 hải lý về phía Tây Nam.

Theo thông tin trên, 4 ngư dân đã trôi dạt trên biển 2 ngày trước khi được cứu. Tàu Humming Bird của nước bạn đã đưa 4 ngư dân Việt Nam lên tàu chăm sóc, bổ sung thực phẩm và quần áo ấm.

Tàu Humming Bird đã cố gắng tìm hiểu thông tin của các ngư dân, nhưng do không nói được tiếng Anh nên các ngư dân chỉ ghi được tên tuổi và quê quán của mình ra giấy. Cụ thể, 4 ngư dân được cứu là Lê Giang (38 tuổi), Lý Trường Khánh (26 tuổi), Nguyễn Tất Cường (37 tuổi) và 1 người tên Hùng (40 tuổi), đều trú tại Vũng Tàu. Tàu bạn đã dừng hành trình lại để xin hướng dẫn xử lý tiếp theo.

Ngay sau khi nhận được thư trên, hệ thống TTDH Việt Nam đã lập tức chuyển thông tin tới các đơn vị Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) để có phương án hướng dẫn tàu đưa các ngư dân người Việt về bờ.

Đài TTDH Vũng Tàu tiếp tục giữ liên lạc với tàu Humming Bird, được biết cảng đến cuối cùng của tàu là Cảng Gò Dầu, đại lý tàu là WILHELMSEN. Sau khi nhận được thông tin bổ sung về hành trình của tàu từ Hệ thống TTDH Việt Nam, các đơn vị TKCN đã quyết định hướng dẫn cho tàu chạy về đảo Thổ Chu.

Lúc 17h cùng ngày, Đồn biên phòng Kiên Giang đã tiếp cận với tàu Humming Bird và đưa 4 ngư dân về đảo Thổ Chu an toàn trong đêm. Tình trạng sức khỏe của cả 4 ngư dân gặp nạn đều ổn định.

C.N.Q