Cà Mau:

Tàu lượn "rơi tự do", hai cháu bé bị thương

(Dân trí) - Ngày 14/3, tin từ BVĐK tỉnh Cà Mau cho biết, cháu Branyn (10 tuổi, Việt kiều Úc) đã được chuyển lên TPHCM điều trị vì bị hôn mê sâu; còn cháu Nguyễn Kim Ánh (14 tuổi, ngụ TP Cà Mau) đã qua cơn nguy kịch sau vụ tai nạn trật toa tàu lượn vào tối 13/3.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 13/3, khi 2 cháu đang ngồi trên tàu lượn tại khu vui chơi giải trí Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Cà Mau thì bất ngờ tàu trật khỏi đường ray, rơi tự do từ độ cao vài mét xuống đất khiến hai cháu Nguyễn Kim Ánh và Branyn cũng rơi theo dẫn đến bị thương. 

Tàu lượn nơi xảy ra tai nạn.
Tàu lượn nơi xảy ra tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, 2 cháu Kim Anh và Branyn được gia đình và người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau trong tình trạng bị đa chấn thương, cháu Branyn bị hôn mê.

Các y bác sĩ tại bệnh viện cho biết, sau gần 1 ngày đêm nỗ lực, sức khỏe của cháu Kim Ánh đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương- BVĐK Cà Mau. Còn cháu Branyn thì đã được chuyển lên TPHCM tiếp tục điều trị vì bị hôn mê sâu. “Có nhiều khả năng cháu Branyn bị chấn thương sọ não”, một bác sĩ nhận định.

Cháu Kim Ánh đang điều trị tại bệnh viện.
Cháu Kim Ánh đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Huỳnh Chí Dũng- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau- cho biết, khu vực tàu lượn nói trên được Công ty Tân Đăng Khoa (TP.HCM) thuê từ nhiều năm qua và đã được cơ quan chức năng công nhận đủ điều kiện an toàn.

Nhiều người chứng kiến hiện trường cho biết, trước khi tai nạn xảy ra, chiếc tàu lượn chạy với tốc độ rất nhanh. Do địa điểm xảy ra vụ tai nạn là khu vui chơi giải trí nên có rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem làm cho tình hình lúc đó khá hỗn loạn. Hàng chục cán bộ công an và lực lượng dân phòng được cử đến bảo vệ hiện trường để lực lượng chuyên môn tiến hành các thao nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Hiện, các ngành chức năng Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm vụ việc. 

Tuấn Thanh