Tàu lực lượng tự vệ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 17/9, 2 tàu Lực lượng Tự vệ biển Nhật Bản với 174 sĩ quan, thủy thủy đoàn thuộc lực lượng tự vệ biển Nhật Bản chính thức cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

  

Tàu lực lượng tự vệ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - 1

Tàu Uraga và Tsushima cập cảng Đà Nẵng
 
Tàu lực lượng tự vệ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - 2
Đại tá Yasuhiro Kawakami, thuyền trưởng tàu dẫn đoàn bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

 

Lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng C Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Đại tá Hidehiro Ueda, Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và đại diện của UBND thành phố Đà Nẵng.

 

Đây là hai tàu phá mìn mang tên Uraga (5.650 tấn) và Tsushima (1.000 tấn), được trang bị các thiết bị chủ yếu: thiết bị đặt, 1 súng Valcan 20mm, thiết bị phá mìn MCM.

 

Trong thời gian ở thăm thành phố Đà Nẵng từ 17/9 đến ngày 19/9, lực lượng sĩ quan và thủy thủ Nhật Bản tham gia các hoạt động như: chào xã giao, thăm hỏi lãnh đạo thành phố, Vùng C Hải quân, Bộ Tư lệnh quân khu 5; Thủy thủ tàu Nhật Bản thăm tàu Vùng C Hải quân và Lực lượng Vùng C Hải quân.
 
Tàu lực lượng tự vệ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - 3
Thuỷ thủ đoàn chụp ảnh lưu niệm

 

Đây là chuyến thăm hữu nghị trong khuôn khổ hoạt động ngoại giao giữa 2 nước Việt - Nhật nói chung và với thành phố Đà Nẵng nói riêng.

 

Ô Châu