1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh tuần qua:

Tàu hỏa đâm ô tô 6 người tử vong, thuyền viên thoát cướp biển Somalia

(Dân trí) - Tàu hỏa đâm ô tô làm 6 người tử vong, thuyền viên về với gia đình sau gần 5 năm bị cướp biển Somalia bắt giữ, 600 học viên cai nghiện thoát ra ngoài làm náo loạn đường phố, người dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận tiền đền bù vụ Formosa… là những hình ảnh nhiều bạn đọc quan tâm, theo dõi tuần qua.

Trong suốt 4 năm 8 tháng nằm trong tay cướp biển Somalia, hi vọng trở về với bố mẹ, với quê hương là thứ duy nhất giúp Phan Xuân Phương (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vượt qua những nỗi sợ hãi lẫn hiểm nguy. Ngày trở về, nhào vào ôm lấy mẹ, chàng trai này mới dám tin, giấc mơ trở về đã trở thành sự thực.
Trong suốt 4 năm 8 tháng nằm trong tay cướp biển Somalia, hi vọng trở về với bố mẹ, với quê hương là thứ duy nhất giúp Phan Xuân Phương (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vượt qua những nỗi sợ hãi lẫn hiểm nguy. Ngày trở về, nhào vào ôm lấy mẹ, chàng trai này mới dám tin, giấc mơ trở về đã trở thành sự thực.


Khoảng hơn 5h ngày 24/10, tại đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đoàn tàu chạy hướng về Hà Nội đã tông trực diện vào chiếc ô tô 7 chỗ khiến 6 người tử vong, 1 người còn lại vẫn đang nằm viện. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Khoảng hơn 5h ngày 24/10, tại đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đoàn tàu chạy hướng về Hà Nội đã tông trực diện vào chiếc ô tô 7 chỗ khiến 6 người tử vong, 1 người còn lại vẫn đang nằm viện. (Ảnh: Tiến Nguyên)


Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chi trả tiền đền bù vụ Formosa cho những hộ dân bị thiệt hại. Trong đợt này, Thừa Thiên Huế chi trả 400 tỷ đồng đối với 29 xã, thị trấn của 5 huyện, thị xã. Trong đó, huyện Phú Lộc là nơi có số tiền bồi thường thiệt hại cao nhất, lên tới 201,6 tỷ đồng, tiếp theo là huyện Phú Vang với hơn 137 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Dương)

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chi trả tiền đền bù vụ Formosa cho những hộ dân bị thiệt hại. Trong đợt này, Thừa Thiên Huế chi trả 400 tỷ đồng đối với 29 xã, thị trấn của 5 huyện, thị xã. Trong đó, huyện Phú Lộc là nơi có số tiền bồi thường thiệt hại cao nhất, lên tới 201,6 tỷ đồng, tiếp theo là huyện Phú Vang với hơn 137 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Dương)

Người dân ở đồng bằng Sông Cửu Long mong một mùa “lũ đẹp” với nhiều tôm, cá. Vợ chồng ông Huỳnh Văn Nam giăng lưới cá linh cho biết, lũ muộn cá ít và giá cá linh cũng giảm hơn mọi năm gần một nửa. Hiện tại giá bán cá linh mồi (làm mắm hoặc cho cá lóc ăn) chỉ từ 5.000 - 6.000 đồng/1kg. (Ảnh: Nguyễn Hành)
Người dân ở đồng bằng Sông Cửu Long mong một mùa “lũ đẹp” với nhiều tôm, cá. Vợ chồng ông Huỳnh Văn Nam giăng lưới cá linh cho biết, lũ muộn cá ít và giá cá linh cũng giảm hơn mọi năm gần một nửa. Hiện tại giá bán cá linh mồi (làm mắm hoặc cho cá lóc ăn) chỉ từ 5.000 - 6.000 đồng/1kg. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Vào khoảng 23h ngày 23/10, gần 600 học viên của Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc đã khống chế, vô hiệu hóa lực lượng bảo vệ trại, sau đó thoát ra ngoài, tràn lên quốc lộ 1.
Vào khoảng 23h ngày 23/10, gần 600 học viên của Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc đã khống chế, vô hiệu hóa lực lượng bảo vệ trại, sau đó thoát ra ngoài, tràn lên quốc lộ 1.


Sáng 25/10, một con chim công lớn bay đến đậu trên sân thượng một nhà dân ở đường Trần Quốc Thảo (quận 3, TPHCM) thu hút sự quan tâm của nhiều người. Sau đó, chú chim công quý có dấu hiệu đuối sức đã được nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn “cứu hộ” đưa về chăm sóc. (Ảnh: Đình Thảo)

Sáng 25/10, một con chim công lớn bay đến đậu trên sân thượng một nhà dân ở đường Trần Quốc Thảo (quận 3, TPHCM) thu hút sự quan tâm của nhiều người. Sau đó, chú chim công quý có dấu hiệu đuối sức đã được nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn “cứu hộ” đưa về chăm sóc. (Ảnh: Đình Thảo)

Khoảng 1.000 người nghèo đã đến UBND xã Lương Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để nhận quà từ gia đình chị Đào, người trúng xổ số hơn 92 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Giang)
Khoảng 1.000 người nghèo đã đến UBND xã Lương Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để nhận quà từ gia đình chị Đào, người trúng xổ số hơn 92 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Giang)

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao bằng khen của Thủ tướng cho đại diện gia đình “bông hoa vũng lũ” - Đặng Thị Thu Hương vì đã có thành tích trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, dũng cảm giúp dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lịch sử tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao bằng khen của Thủ tướng cho đại diện gia đình “bông hoa vũng lũ” - Đặng Thị Thu Hương vì đã có thành tích trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, dũng cảm giúp dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lịch sử tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.


Ngán ngẩm cảnh giá cau chỉ vài trăm đồng, thương lái không thèm đến hỏi mua, nhiều người dân vùng cao ở huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) những năm trước đã chặt bỏ cây cau hoặc phó mặt cho thiên nhiên. Thế nhưng, vụ cau năm 2016, người dân vui mừng hái “lộc trời” với giá khoảng 20.000 đồng/kg cau. (Ảnh: Hồng Long)

Ngán ngẩm cảnh giá cau chỉ vài trăm đồng, thương lái không thèm đến hỏi mua, nhiều người dân vùng cao ở huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) những năm trước đã chặt bỏ cây cau hoặc phó mặt cho thiên nhiên. Thế nhưng, vụ cau năm 2016, người dân vui mừng hái “lộc trời” với giá khoảng 20.000 đồng/kg cau. (Ảnh: Hồng Long)

Quang Phong (tổng hợp)