1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu Hải quân Singapore thăm hữu nghị Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng nay 4/3, tàu Hải quân RSS Resolution của Singapore với 250 sĩ quan và thủy thủy đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm nước ta từ ngày 4-7/3. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 9 của tàu Hải quân Singapore và lần đầu tiên của tàu RSS Resolution.

Tàu RSS Resolution tiến vào cảng Tiên Sa
Tàu RSS Resolution tiến vào cảng Tiên Sa
 
Trong thời gian chuyến thăm, sĩ quan và thủy thủ tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh QK5 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu bóng chuyền với Bộ tự lệnh Vùng 3 Hải quân, tham quan một số danh lam thắng cảnh tại địa phương, hai bên tổ chức thăm tàu của nhau…
 
Lãnh đạo Hải quân Việt Nam tặng hoa cho Hải quân Singapore
Lãnh đạo Hải quân Việt Nam tặng hoa cho Hải quân Singapore

Phát biểu với báo chí tại cầu cảng, Trung tá Neo Kim Hang – phụ trách huấn luyện sĩ quan của tàu cho biết, đây là chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Singapore và Việt Nam nói chung và giữa hải quân hai nước nói riêng.
 
Lực lượng Hải quân hai nước chào xã giao
Lực lượng Hải quân hai nước chào xã giao

Cũng theo Trung tá Neo Kim Hang, trước khi rời Đà Nẵng, Hải quân 2 nước sẽ tiến hành diễn tập chung về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…

Tàu RSS Resolution là một trong 4 chiến hạm đổ bộ thuộc lớp Endurance do Hải quân Singapore tự thiết kế và chế tạo thuộc loại hiện đại. Tàu RSS Resolution có lượng giãn nước 8.500 tấn, dài 140m, rộng 21m được hạ thủy năm 1998 và đưa vào sử dụng từ năm 2000.
 
Hải quân hai nước Việt Nam và Singapore chụp hình lưu niệm.
Hải quân hai nước Việt Nam và Singapore chụp hình lưu niệm.

Công Bính