Khánh Hòa:

Tàu chở 1.900 tấn than mắc cạn vẫn chưa được “giải cứu”

(Dân trí) - Chiều nay (16/4), ông Trần Đức Thi, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, cho biết, sau hơn 3 tuần mắc cạn ngoài khơi Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa), tàu Bình Dương 688 vẫn chưa được “giải cứu”.

Tàu Bình Dương 688 vẫn đang mắc cạn ngoài khơi Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa
Tàu Bình Dương 688 vẫn đang mắc cạn ngoài khơi Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa.

Hiện ưu tiên hàng đầu trong công tác cứu hộ tàu Bình Dương 688 là kiểm soát nạn tràn dầu nếu tình trạng này xảy ra trên vùng biển Vịnh Vân Phong - một trong những Vịnh biển đa dạng về các loài san hô, sinh vật biển…

Theo Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang - Trần Đức Thi, hiện tàu Bình Dương 688 vẫn giữ nguyên vị trí mắc cạn ở Hòn Trâu Nằm, thuộc vùng biển Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Lực lượng chức năng chưa phát hiện hiện tượng ô nhiễm dầu.

Sau khi xảy ra vụ việc nói trên, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã báo cáo vụ việc cho Cục Hàng hải Việt Nam. Hiện Cục Hàng hải Việt Nam đã giao cho Cảng vụ Hàng hải Nha Trang điều tra nguyên nhân sự cố. Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản yêu cầu chủ tàu sớm di dời tàu Bình Dương 688 ra khỏi Vịnh Vân Phong để tránh gây ảnh hưởng đến môi trường biển.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 19/3, tàu Bình Dương 688 chở 1.900 tấn than rời Quảng Ninh đi Trà Vinh. Đến khoảng 3h ngày 23/3, tàu đang chạy với vận tốc 8 hải lý/h thì bất ngờ va vào bãi đá ngầm bên ngoài cửa Vịnh Vân Phong. Trên tàu có khoảng 6.000 lít dầu Diesel nhưng đã được khóa van.

Viết Hảo