Khánh Hòa:

Liên hệ đơn vị trục vớt để “giải cứu” tàu chở 1.900 tấn than mắc cạn

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí vào tối nay (23/3), ông Phạm Văn Chương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, cho biết, hiện vẫn chưa “giải cứu” được tàu Bình Dương 688, chở 1.900 tấn than đang mắc cạn trên một mỏm đá ở vùng biển huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Tàu 
Tàu Bình Dương 688 đang bị mắc cạn trên ở một mỏm đá trên biển.

Ông Chương cho biết, hiện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đang làm việc với chủ tàu, cùng với một số đơn vị trục vớt, cứu hộ để đưa ra phương án “giải cứu” tối ưu nhất cho tàu Bình Dương 688.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Bình, phát ngôn của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC), cho biết, hiện 9 thuyền viên của tàu Bình Dương 688 đã được đưa về TP Nha Trang để nghỉ ngơi. Hiện sức khỏe của 9 thuyền viên này đã ổn định.

Như Dân trí đã đưa tin, vào sáng sớm 23/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhận được tin tàu Bình Dương 688 hành trình hướng Bắc - Nam thì bị mắc cạn trên vùng biển huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Vị trí bị mắc cạn tại tọa độ 120 33’ 69’’N - 1090 27’67 E, cách bán đảo Hòn Gốm 1,2 hải lý về hướng Đông Nam.

Sau khi phát hiện tàu Bình Dương 688 bị nước tràn vào tàu, thuyền trưởng là ông Hoàng Ngọc Minh đã đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa điều động phương tiện cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng Đầm Môn, đồn Biên phòng Ninh Hải, đồn Biên phòng Ninh Phước triển khai, phối hợp cứu nạn.

Sau đó, 9 thuyền viên trên tàu Bình Dương 688 đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.

Viết Hảo