1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Tàu chế bộ phận giảm thanh để... hút cát trộm

(Dân trí) - Để tránh việc bị cơ quan chức năng phát hiện, các tàu hút trộm cát trên sông đều hoạt động vào ban đêm. Đặc biệt, có tàu còn thiết kế cả bộ phận giảm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong lúc vận hành hút cát, tránh bị phát hiện.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào đêm 7/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã phát hiện quả tang 3 trường hợp gồm: Trần Văn Thành (trú tại huyện Bình Lục, Hà Nam); Bùi Thanh Nhàn và Bùi Đức Tùng (cùng trú huyện Duy Tiên, Hà Nam) đang điều khiển tàu hút trộm cát trên sông Châu Giang, thuộc địa bàn xã Văn Lý, huyện Lý Nhân.


Các đối tượng tại cơ quan Công an

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Chủ tàu là Bùi Đức Đoàn (SN 1982, trú huyện Duy Tiên) thuê 3 đối tượng trên điều khiển tàu hút cát, sức chứa khoảng 40 m3, không có số hiệu kiểm soát, thực hiện hành vi hút cát trái phép dưới lòng sông Châu Giang.

Chiếc tàu hút cát trộm được lắp hệ thống giảm tiếng ồn
Chiếc tàu hút cát trộm được lắp hệ thống giảm tiếng ồn

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tàu đã hút được khoảng 2 m3 cát. Thủ đoạn của các đối tượng trên là thường chỉ tiến hành hút cát trái phép trong đêm, đồng thời tinh vi hơn, các đối tượng đã thiết kế bộ phận giảm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong lúc vận hành hút cát, tránh bị phát hiện.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao cho Công an huyện Lý Nhân để xử lý theo quy định.

Đức Văn