Bình Định:

Tàu cá hỏng máy, 5 ngư dân lênh đênh trên biển

(Dân trí) - Tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, đến chiều 24/9, tàu BĐ 95116 TS bị hỏng máy trôi tự do trên biển vẫn chưa khắc phục được sự cố.

Trước đó, lúc 15h38’ ngày 23/9, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn nhận được yêu cầu phối hợp từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định về việc trợ giúp tàu BĐ 95116 TS (công suất 830CV), do ông Võ Duy Vinh (trú xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, hành nghề vây cá ngừ ở vị trí có tọa độ 14-15N 110-00E, cách bờ Quy Nhơn 50 hải lý về phía Đông Bắc thì bị hỏng máy, thả trôi tự do. Thời điểm tàu gặp sự cố, trên tàu có 5 thuyền viên.


Tàu cá hỏng máy, 5 ngư dân lênh đênh trên biển (ảnh minh họa)

Tàu cá hỏng máy, 5 ngư dân lênh đênh trên biển (ảnh minh họa)

Nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp, các ngành chức năng tỉnh Bình Định đang nỗ lực liên lạc với các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu bị nạn để tìm cách hỗ trợ lai dắt tàu gặp sự cố về đất liền.

Cùng ngày, khoảng 8h ngày 24/9, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng nhận được yêu cầu trợ giúp khẩn cấp từ ông Huỳnh Đức Nhân (trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96970 TS (công suất 400CV) hành nghề vây và câu cá ngừ đại dương về việc ngư dân Trần Văn Trường, thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển, mất tích ở vùng biển có tọa độ 16°58'N 108°40'E.

Nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã ngay lập tức chuyển thông tin trên tới các đơn vị Tìm kiếm Cứu nạn tại khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam cũng triển khai phát quảng bá bằng các phương thức thông tin, yêu cầu các tàu hoạt động trong khu vực lân cận tàu bị nạn tăng cường quan sát và trợ giúp tìm kiếm người bị mất tích.

Hiện tại 10 ngư dân trên tàu BĐ 96970 TS đang nỗ lực tìm kiếm anh Trường, nhưng chưa có kết quả.

Doãn Công