1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Tập trung tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật ca nô

Công Bính

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều qua 26/2, tại vùng biển Cửa Đại, sáng nay nhiều lực lượng đã tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích.

Trong suốt đêm qua và sáng nay 27/2, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Thủy đoàn 1, Cục CSGT phối hợp các lực lượng thuộc Quân đội, Công an tỉnh Quảng Nam tập trung tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích.

Tập trung tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật ca nô - 1

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích (Ảnh: Bộ đội Biên phòng).

Trên trời có trực thăng tham gia tìm kiếm, dưới nước có tàu chuyên dụng cứu hộ cứu nạn cùng tàu của các doanh nghiệp, người dân tham gia tìm kiếm.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích

Ngay sau khi nhận được báo cáo vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều ngày 26/2 tại tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động 2 xuồng máy, 25 cán bộ chiến sỹ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Tập trung tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật ca nô - 2

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích (Ảnh: Cảnh sát giao thông đường thủy).

Thủy đội 3, Thủy đoàn 1, Cục CSGT đã huy động một tàu cùng 6 cán bộ chiến sĩ đang đóng quân tại Đà Nẵng hành quân khẩn cấp vào vùng biển Cửa Đại phối cùng các lực lượng thuộc Quân đội và địa phương tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng chức năng đã huy động cả máy bay trực thăng cùng nhiều tàu, xuồng và hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm đến sáng nay 27/2.

Đến sáng ngày 27/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy được 2 thi thể của người mất tích, chỉ còn 2 nạn nhân là Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2019) và Nguyễn Mai Anh (sinh năm 2019).

Như vậy vụ chìm tàu đã làm 15 người tử vong và 2 người mất tích.

Tình hình thời tiết tại khu vực xảy ra tai nạn đã tốt lên nhiều, trời quang, không còn sóng lớn, thuận lợi cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tập trung tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật ca nô - 3

Mũi chiếc ca nô bị thủng một mảng lớn (Ảnh: Bộ đội Biên phòng).

Ca nô bị nạn cũng đã nổi, dạt vào bờ. Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm phương tiện ngay trong sáng nay.

Những hình ảnh từ chiếc ca nô bị nạn cho thấy, mũi của ca nô bị vỡ mảng lớn, có thể chiếc ca nô này đâm vào cồn cát gần bờ trước khi bị sóng đánh chìm. Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến chiếc ca nô bị lật úp khiến hàng chục hành khách không thể thoát ra ngoài.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, khoảng 13h ngày 26/2, tại tuyến đường thủy nội địa thuộc vùng biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam (cách trạm Biên phòng Cửa Đại khoảng 2 hải lý), tàu cao tốc chở khách Phương Đông mang biển số QNa 1152 do ông Võ Lê Sen làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên, trên tàu chở 36 hành khách (bao gồm 34 người lớn và 2 trẻ em) đi từ đảo Cù Lao Chàm vào bến thủy nội địa Cửa Đại, phường Cửa Đại, TP Hội An thì ca nô bị lật chìm.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo, cử đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn và phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.