Tập trung thu hồi tài sản tham nhũng ở Đà Nẵng, TPHCM

Thế Kha

(Dân trí) - Cơ quan thi hành án sẽ tập trung xử lý các vụ việc thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế tại Đà Nẵng và làm rõ tình trạng pháp lý của tài sản trong một số vụ việc tại TPHCM…

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, chiều qua (24/11), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về kết quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Báo cáo trình bày tại cuộc họp cho thấy, dù Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác này nhưng vẫn còn một số khó khăn như: số tiền phải thi hành án lớn, vướng mắc trong ủy thác thi hành án, tài sản kê biên có giá trị nhỏ, nhiều tài sản không xử lý được, tài sản là quyền sử dụng đất nông nghiệp đến nay đã hết hạn sử dụng, công tác phối hợp trong đính chính, giải thích bản án còn chậm...

Tập trung thu hồi tài sản tham nhũng ở Đà Nẵng, TPHCM - 1

Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Mai Lương Khôi chủ trì buổi họp (Ảnh: N.D).

Thời gian tới Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan thi hành án xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện, đã kê biên tài sản; đồng thời phối hợp các ngành liên quan thực hiện nghiêm kết luận của liên ngành Trung ương trong công tác xử lý các vụ việc thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế tại Đà Nẵng và làm rõ tình trạng pháp lý của tài sản trong một số vụ việc tại TPHCM…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi yêu cầu nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, sát sao trong chỉ đạo cơ quan thi hành án ở địa phương để đảm bảo tiến độ thi hành các vụ việc, không để xảy ra sai sót vi phạm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh cơ quan thi hành cần lưu ý tránh để xảy ra sai sót trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.

Đối với địa bàn có nhiều tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế như Đà Nẵng, ông Long yêu cầu cần phải tăng cường công tác biệt phái Chấp hành viên để đảm bảo nguồn lực triển khai công việc. Đối với một số vụ việc cần phối hợp chặt chẽ với tòa án, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngân hàng để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc...

Theo thống kê của Tổng cục Thi hành án dân sự, năm 2021 toàn ngành đã thi hành xong 493.971 việc trong số có điều kiện, đạt tỉ lệ 75,8%. Về tiền, đã thi hành xong trên 45.705 tỷ trong số có điều kiện, đạt tỉ lệ 31,05%.

Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong 2.697 việc trong tổng số 4.799 việc. Tổng số tiền phải thi hành trên 72.000 tỷ đồng và đã thu được trên 4.000 tỷ đồng.